Thị trường chứng khoán toàn cầu quay đầu đi xuống

Chứng khoán châu Á đã chia tay hai ngày tăng điểm liên tiếp để trồi sụt bất nhất trong phiên 13/8, theo chân diễn biến ảm đạm tại các sàn giao dịch Mỹ và châu Âu trong phiên trước.
Thị trường chứng khoán toàn cầu quay đầu đi xuống ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Kuala Lumpur. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á đã chia tay hai ngày tăng điểm liên tiếp để trồi sụt bất nhất trong phiên giao dịch 13/8, theo chân diễn biến ảm đạm tại các sàn giao dịch Mỹ và châu Âu trong phiên trước, giữa bối cảnh tình hình căng thẳng leo thang tại Ukraine khiến giới đầu tư lo ngại hơn về sự phục hồi kinh tế mong manh của châu Âu.

Mở cửa phiên này, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,04%.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng hạ 49,55 điểm (0,33%), xuống 15.111,76 điểm, sau khi Chính phủ Nhật Bản công bố báo cáo mới nhất cho hay nền kinh tế lớn thứ ba thế giới suy giảm 1,7% trong quý 2/2014, một phần do quyết định nâng thuế tiêu dùng của Tokyo.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong lại biến động ngược chiều nhau, giữa lúc giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng chờ đợi các số liệu kinh tế chủ chốt của nước này, dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày.

Đầu phiên, chỉ số Hang Seng tăng 36,83 điểm (0,15%), lên 24.726,24 điểm; còn chỉ số Shanghai Composite lại hạ nhẹ 1,86 điểm (0,08%), xuống 2.219,73 điểm.

Đêm trước (ngày 12/8), tại thị trường Mỹ, chứng khoán Phố Wall đi xuống sau khi đồng loạt tăng điểm vào phiên đầu tuần, do số liệu kinh tế đáng thất vọng của Đức.

Ngoài ra, hoạt động giao dịch cũng diễn ra cầm chừng bởi giới đầu tư đang nóng lòng chờ đợi báo cáo về doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7/2014.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 9,44 điểm (0,06%), xuống 16.560,54 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 3,17 điểm (0,16%), xuống 1.933,75 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 12,08 điểm (0,27%), đóng cửa ở mức 4.389,25 điểm.

Ngày 12/8, Viện nghiên cứu kinh tế ZEW của Đức công bố báo cáo cho hay chỉ số lòng tin các các nhà đầu tư tại Đức đã giảm 18,5 điểm, xuống 8,6 điểm trong tháng 8/2014, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2012. Thông tin này khiến nhiều người tỏ ra lo ngại về "sức khỏe" nền kinh tế lớn nhất châu Âu, khi tình hình bất ổn tại Ukraine đang đe dọa tới kinh tế "lục địa già."

Cũng trong phiên 12/8, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đua nhau chuyển "sắc đỏ," sau số liệu kém lạc quan từ kinh tế Đức.

Chốt phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 gần như không biến động so với phiên trước đó, đứng ở mức 6.632,42 điểm. Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 giảm 0,85%, xuống 4.1627,16 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 hạ 1,21%, đóng cửa ở mức 9.069,47 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục