Thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng cao kỷ lục trong ngày cuối năm

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tăng điểm đến mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, trong bối cảnh các nhà đầu tư vui mừng trước thỏa thuận đầu tư giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng cao kỷ lục trong ngày cuối năm ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong ngày giao dịch cuối năm 2020, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tăng điểm đến mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, trong bối cảnh các nhà đầu tư vui mừng trước một thỏa thuận đầu tư giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) cũng như các chính sách hỗ trợ của Bắc Kinh dành cho các thị trường vốn trong nước.

Chứng khoán blue-chip CSI300 đóng cửa ở mức 5.211,29, tăng 1,9% - mức cao nhất kể từ ngày 15/6/2015. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite đạt 3.473,07 điểm, tăng 1,7% - cũng là mức cao nhất kể từ ngày 5/2/2018.

Các chỉ số chính ghi nhận mức tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và sự hỗ trợ về chính sách.

Ngày 30/12, EU và Trung Quốc đã nhất trí một thỏa thuận đầu tư, cho phép các công ty châu Âu tiếp cận sâu hơn vào thị trường Trung Quốc và giúp "sửa chữa" các quan hệ kinh tế mà châu Âu cho là chưa công bằng. Chuyên gia Yan Kaiwen thuộc China Fortune Securities nhận định "thỏa thuận trên vượt mong đợi của thị trường và có một tác động sâu sắc."

[Chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh trong những ngày cuối năm]

Một nhân tố khác cũng góp phần thúc đẩy lòng tin là việc Trung Quốc dự định tăng tỷ lệ quỹ thường niên dùng để đầu tư vào chứng khoán, theo đó nhà nước có thể "bơm" 300 tỷ nhân dân tệ (45,95 tỷ USD) vào các thị trường chứng khoán.

Trong tháng 12, chỉ số CSI300 tăng 5,1%, trong khi chỉ số SSEC tăng 2,4%. Tính cả năm, CSI300 tăng 27% và SSEC tăng 14%. Chỉ số ChiNext tăng 63% trong năm 2020, mức tăng hằng năm cao nhất kể từ năm 2015. Con số này vượt xa mức tăng 43% của chỉ số Nasdaq.

Các chuyên gia và nhà đầu tư cho biết sự gia tăng vững chắc trên thị trường cũng là nhờ sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc từ mức rất thấp trong đại dịch.

Nền kinh tế nước này được dự báo đạt tăng trưởng 2% trong năm 2020, mức thấp nhất trong 3 thập kỷ qua nhưng là mức tăng trưởng cao hơn nhiều nền kinh tế lớn khác đang chống chọi với dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục