Thị trường trái phiếu châu Á sẽ có lợi cho ASEAN

Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Malaysia, Ooi Sang Kuang cho rằng sáng kiến thị trường trái phiếu châu Á sẽ có lợi cho ASEAN.
Bên lề Hội nghị Thứ trưởng và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEANdiễn ra ngày 5/4 tại Nha Trang (Khánh Hòa), ông Ooi Sang Kuang - Phó thống đốcNgân hàng Trung ương Malaysia đã trả lời báo chí về Sáng kiến thị trường tráiphiếu châu Á (ABMI).

- Xin ông cho biết thêm một số thông tin về sáng kiến thị trường trái phiếuchâu Á (ABMI)?

Ông Ooi Sang Kuang: Tại hội nghị hôm nay, chúng tôi đã thảo luậnviệc thành lập một sự công nhận chung về trái phiếu trong khu vực, và cho phépphát hành trái phiếu ra nước ngoài, để tới đây Việt Nam sẽ có thể phát hànhtrái phiếu tại Malaysia, và ngược lại.

Các nhà đầu tư trong ASEAN sẽ có thể đầu tư vào trái phiếu của các nướctrong khu vực. Và đó chính là tự do tài khoản vốn. Các ngân hàng đầu tư, các tổchức tài chính phát hành trái phiếu của các nước ASEAN sẽ có thể hợp tác vớinhau trong việc mua bán trái phiếu.

- Thưa ông, sáng kiến này sẽ đem đến lợi ích gì cho các nước ASEAN?

Ông Ooi Sang Kuang: Sáng kiến này không những sẽ đem đến lợi íchcho Malaysia và Việt Nam, mà còn cho cả khu vực cộng đồng chung ASEAN. Lợi íchlớn nhất là nó sẽ giúp các nước thành viên có thể thu hút vốn một cách hiệu quảhơn. Ngoài ra, nó cũng giúp các nước quay vòng vốn một cách dễ dàng.

Ví dụ như nếu Malaysia hay Singapore có nhiều vốn hơn Việt Nam, khi đóViệt Nam có thể phát hành trái phiếu ra thị trường ASEAN, các nhà đầu tưMalaysia và Singapore có thể mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệpcủa Việt Nam. Như trước đây, vốn của chúng tôi xoay vòng đến New York hayLondon, vậy thì tại sao không xoay vòng vốn giữa các nước trong khu vực. Nhưthế, việc sử dụng dòng vốn sẽ có thể được dễ dàng và hợp lý hơn.

Với sáng kiến này, các nước sẽ có thể gia tăng nguồn vốn của mình một cáchdễ dàng hơn và cũng giúp cho tốc độ gia tăng kinh tế trong khu vực được nhanhchóng hơn. Đây là một sáng kiến chung, và sẽ tạo ra lợi ích chúng cho toàn khuvực.

- Các bước tiếp theo của việc thực hiện sáng kiến này là gì?

Ông Ooi Sang Kuang: Bước tiếp theo là phải thực hiện các quy tắc,điều lệ này trong toàn bộ ASEAN. Hiện tại, các nước thành viên có các quy tắc,luật lệ khác nhau, vì thế chúng ta phải thống nhất lại các quy tắc luật lệ này.

- Ông nhận xét thế nào về thị trường trái phiếu của Việt Nam?

Ông Ooi Sang Kuang: Tôi nghĩ rằng thị trường này có tiềm năng pháttriển rất lớn. Và trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ saukhủng hoảng, tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều nhu cầu đối với trái phiếu củaViệt Nam trong khu vực ASEAN nói riêng và châu Á nói chung./.

Thùy Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục