Thiết bị radar quân sự công nghệ cao bị thất lạc tại cảng Malaysia

Một lô hàng ký gửi gồm một bộ thiết bị radar quân sự công nghệ cao trị giá hàng triệu ringgit đã bị thất lạc khỏi khu vực Cảng Tanjung Pelepas, thành phố Johor Baru.
Thiết bị radar quân sự công nghệ cao bị thất lạc tại cảng Malaysia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thestar.com.my)

Tờ The Star ngày 29/6 đưa tin, một lô hàng ký gửi gồm một bộ thiết bị radar quân sự công nghệ cao trị giá hàng triệu ringgit (1 USD = 4,3 ringgit) đã bị thất lạc khỏi khu vực Cảng Tanjung Pelepas, thành phố Johor Baru, bang Johor của Malaysia.

Vụ việc đã được báo cho cảnh sát Malaysia. Các cơ quan hữu quan bao gồm Cục Hải quan cùng Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia đang tiến hành điều tra vụ việc. Cục phó Cục Hải quan Paddy Abd Halim cho biết cơ quan này cũng đang tiến hành một cuộc điều tra trong nội bộ.

[Mỹ triển khai hệ thống radar cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên]

Hồi tháng trước, Cục Hải quan Malaysia đã thu giữ lô hàng trên ngay sau khi cập cảng Tanjung Pelepas từ Australia. Nguyên nhân là do thiết bị radar này, được đặt trong một container dự định chuyển đến Hà Lan thông qua bang Johor, không có đầy đủ giấy tờ cần thiết.

Theo luật pháp Malaysia, tất cả các thiết bị quân sự nhập hoặc xuất cảng hay quá cảnh tại Malaysia đều phải có giấy phép đặc biệt từ Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.