Thổ Nhĩ Kỳ bác phán quyết bồi thường cho Cộng hòa Cyprus

Thổ Nhĩ Kỳ không chấp thuận yêu cầu chi 124 triệu USD cho Cộng hòa Cyprus để bồi thường việc Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm chiếm hòn đảo này cách đây 40 năm trước.
Thổ Nhĩ Kỳ bác phán quyết bồi thường cho Cộng hòa Cyprus ảnh 1 Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 13/5 tuyên bố nước này không chấp thuận yêu cầu chi 90 triệu euro (124 triệu USD) cho Cộng hòa Cyprus để bồi thường việc Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm chiếm hòn đảo này cách đây 40 năm trước, theo phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR).
Ông Davutoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ tự nhận thấy không có nghĩa vụ phải bồi thường cho một quốc gia mà Ankara chưa chính thức công nhận.
Cũng theo ông, còn tồn tại nhiều điều chưa thỏa đáng trong phán quyết ngày 12/5 vừa qua khi ECHR yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bồi thường 90 triệu euro cho người Cyprus gốc Hy Lạp, những người từng bị phân biệt đối xử sau khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược Cyprus năm 1974, trong đó 30 triệu euro sẽ dành cho gia đình những người mất tích sau cuộc xâm lược và số tiền còn lại sẽ dành cho những người Cyprus gốc Hy Lạp trên bán đảo Karpas, nằm ở phía Bắc hòn đảo do người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.
Vào năm 1974, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa quân tới đảo Cyprus sau một cuộc đảo chính chớp nhoáng do những người ủng hộ hợp nhất Cyprus với Hy Lạp tiến hành. Sau đó, đảo Cyprus đã bị chia thành hai khu vực.
Khu vực miền Nam do cộng đồng Cyprus gốc Hy Lạp quản lý và được thế giới công nhận với tên gọi là Cộng hòa Cyprus, còn "Cộng hòa miền Bắc đảo Cyprus" do người gốc Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát chỉ được chính quyền Ankara công nhận./.

Tin cùng chuyên mục