Thổ Nhĩ Kỳ: Ứng cử viên tổng thống đối lập thừa nhận thất bại

Ông Ince đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử mà ông mô tả là cuộc chạy đua "không công bằng," đồng thời cảnh báo quốc gia Trung Đông này đang bước vào một chế độ nguy hiểm.
Thổ Nhĩ Kỳ: Ứng cử viên tổng thống đối lập thừa nhận thất bại ảnh 1Ứng cử viên Muharrem Ince phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Ankara, ngày 22/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 25/6, ứng cử viên tổng thống đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Muharrem Ince, đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử mà ông mô tả là cuộc chạy đua "không công bằng," đồng thời cảnh báo quốc gia Trung Đông này đang bước vào một chế độ nguy hiểm dưới sự cai trị của một người.

Ông Ince, đối thủ chính của ông Erdogan, đại diện cho đảng Nhân dân cộng hòa (CHP), đã có buổi họp báo ở thủ đô Ankara, một ngày sau khi Tổng thống Erdogan giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với 52,5% số phiếu bầu. Ông Ince giành được 31% phiếu bầu.

Trong cuộc họp báo, ông Ince cho biết ông chấp nhận kết quả bầu cử, đồng thời nhấn mạnh không có sự khác biệt đáng kể giữa các số liệu chính thức cũng như kết quả do đảng của ông thu thập được.

Tuy vậy, CHP và các nhóm nhân quyền quốc tế luôn chỉ trích cuộc bầu cử tổng thống là không công bằng.

Cùng ngày, người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ (YSK), ông Sadi Guven khẳng định, cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của nước này diễn ra minh bạch và suôn sẻ.

Theo ông Guven, kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong vòng 10-11 ngày tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.