Thông tin tiêu cực từ nước Mỹ gây sức ép lên giá dầu

Phiên giao dịch 7/1, giá dầu ở châu Á đi xuống, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng yếu đi và mối lo ngại về cuộc chiến ngân sách ở Mỹ.
Trong phiên giao dịch 7/1, giá dầu trên thị trường châu Á đi xuống, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng yếu đi và mối lo ngại về cuộc chiến ngân sách tại Mỹ ảnh hưởng tiêu cực đến những thông tin tích cực về thị trường việc làm.

Chiều cùng ngày, tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 2/2013 giảm 30 xu xuống 92,82 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 6 xu xuống 111,22 USD/thùng.
 
Theo số liệu thống kê, trong tháng 12/2012, nền kinh tế Mỹ đã tạo mới 155.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 7,8%. Song, hãng giao địch Phillip Futures có trụ sở ở Singapore nhận định thông tin tích cực này hoàn toàn "lu mờ" trước báo cáo cho thấy nhu cầu tiêu thụ năng lượng giảm. Thay vào đó, thị trường "vàng đen" chịu sức ép đi xuống do lượng tiêu thụ dầu mỏ yếu đi vào thời điểm kinh tế khó khăn.
 
Hiện nay, Mỹ là quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới. Do đó, "sức khỏe" của nền kinh tế lớn nhất thế giới có tác động lớn đến giá dầu.
 
Ngoài ra, giới phân tích cho rằng giá "vàng đen" còn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi mối lo ngại của các nhà giao dịch về vấn đề ngân sách của Mỹ. Washington đã loại bỏ được nguy cơ "vách đá tài chính" ngay những giờ phút đầu tiên của Năm Mới, song sẽ lại đối diện với một trận chiến mới về vấn đề ngân sách trong hai tháng tới, khi việc cắt giảm chi tiêu sẽ lại được bàn tới vào cuối tháng Hai. Cùng với đó, nước Mỹ cũng không thể né tránh một vấn đề khác là nâng trần nợ công từ mức 16.400 tỷ USD hiện nay./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục