Thông tin về trường hợp sản phụ tử vong tại Bệnh viện Vũng Tàu

Sau khi sinh một bé trai khỏe mạnh tại Bệnh viện Vũng Tàu, sản phụ L.T.H.N xuất hiện tình trạng sốc nặng. Sản phụ được cấp cứu nhưng không hiệu quả và đã tử vong vào ngày 21/7.
Thông tin về trường hợp sản phụ tử vong tại Bệnh viện Vũng Tàu ảnh 1Bệnh viện Vũng Tàu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Chiều 21/7, bác sỹ Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu đã thông tin về trường hợp sản phụ tử vong tại Bệnh viện.

Lúc 9 giờ 37 phút ngày 20/7, sản phụ L.T.H.N (sinh năm 1991, ngụ ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) nhập viện tại Khoa Sản, Bệnh viện Vũng Tàu do có dấu hiệu chuyển dạ sinh. Thai phụ mang thai lần 2, thai thuận 40 tuần 2 ngày.

Đến 16 giờ 25 phút cùng ngày, sản phụ sinh thường một bé trai cân nặng 3,6kg khỏe mạnh. Sản phụ được dùng thuốc tăng co, tê tại chỗ khâu vết rách tầng sinh môn và tiếp tục được theo dõi tại Phòng sinh Khoa Sản.

[Đồng Nai: "Báo động đỏ" cứu mẹ con sản phụ nguy kịch trên bàn mổ]

Trong quá trình theo dõi tại phòng sinh, sản phụ xuất hiện tình trạng sốc lúc 17 giờ 20 phút, được hồi sức bằng truyền dịch, Adrenalin, Lipofundine, truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh cắt tử cung bán phần.

Đội ngũ y bác sỹ đã nhanh chóng xác định nguyên nhân và cấp tốc thực hiện các biện pháp can thiệp cấp cứu nhưng không hiệu quả.

Sản phụ bị sốc nặng, rối loạn đông máu và tử vong lúc 2 giờ 25 phút ngày 21/7.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ Bệnh viện Vũng Tàu, nguyên nhân tử vong là do sốc mất máu không hồi phục, hậu phẫu ngày thứ nhất cắt tử cung bán phần do đờ tử cung, băng huyết sau sinh; toan chuyển hóa nặng, rối loạn đông máu.

Bệnh viện Vũng Tàu đã yêu cầu Khoa Sản rà soát, báo cáo đánh giá toàn bộ quá trình điều trị của sản phụ.

Đồng thời, Bệnh viện đã gửi báo cáo cho Sở Y tế để có đánh giá và chỉ đạo chuyên môn. Đơn vị gửi lời chia buồn, đồng thời hỗ trợ tối đa trong khả năng cho phép để phần nào xoa dịu nỗi đau và mất mát của gia đình.

Bệnh viện Vũng Tàu đã phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an Thành phố Vũng Tàu, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện việc giám định pháp y và đang chờ kết quả. Hội đồng chuyên môn gồm có 3 cấp, đó là: Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Vũng Tàu, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế và có sự tham gia của Hội đồng chuyên môn của các bệnh viện tuyến trên như: Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương sẽ tiến hành bình bệnh án, kiểm thảo tử vong, phân tích và kết luận.

Ngay sau khi có kết luận nguyên nhân tử vong chính thức từ hội đồng chuyên môn, kết quả giám định pháp y, Bệnh viện sẽ cung cấp thông tin chính thức.

Theo người nhà sản phụ, buổi trưa trước khi, sinh sản phụ ăn uống bình thường, khám sức khỏe trước khi sinh không có vấn đề gì./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục