Thu giữ hàng nghìn chai sữa tắm, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phát hiện một địa điểm nghi là nơi tập kết các loại mặt hàng mỹ phẩm giả mạo, có địa chỉ tại số 220 phố Đội Cấn, quận Ba Đình.
Thu giữ hàng nghìn chai sữa tắm, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ảnh 1Một vụ kiểm tra, phát hiện mỹ phẩm giả tại Hà Nội. (Đỗ Phương Anh/TTXVN)

Chiều 7/6, ông Lê Việt Phương, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết Đội Quản lý thị trường số 17 vừa phát hiện một địa điểm nghi là nơi tập kết các loại mặt hàng mỹ phẩm giả mạo, có địa chỉ tại số 220 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện nhiều cuộn tem, nhãn mác các loại, bên cạnh là hàng nghìn chai nhựa là sữa tắm, mỹ phẩm có dấu hiệu làm giả.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện 364 chai sữa tắm ong, 994 chai sữa tắm cừu, 2.256 chai sữa tắm cá ngựa đã dán nhãn; 1.160 chai sữa tắm ong, 5.054 chai sữa tắm cừu đều chưa dán nhãn; 2.280 chai sữa dưỡng thể Nivea; 6.048 tuýp kem đánh răng sensodyne; 4.932 chai dầu gội head shoulders...

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh - bà Đinh Thị Mai Huyền - chưa xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng trên. Qua đấu tranh khai khác bước đầu, đối tượng khai nhận một số mặt hàng trên là do nước ngoài sản xuất và được nhập trôi nổi.

Theo đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, mỹ phẩm là mặt hàng siêu lợi nhuận, "một vốn, bốn lời" nên dù có bị lực lượng chức năng bắt giữ liên tục, với số lượng lớn thì những người sản xuất kinh doanh mỹ phẩm giả, kém chất lượng vẫn ngang nhiên tiếp tục bán tràn lan trên thị trường. Điều này làm cho thị trường mỹ phẩm thiếu minh bạch. Người tiêu dùng phải thụ động dùng những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe...

[Bắt giữ hơn 13.000 lọ mỹ phẩm giả không rõ nguồn gốc xuất xứ]

Do vậy, đã đến lúc cơ quan quản lý cần có biện pháp quản lý cụ thể, chế tài xử phạt mạnh mẽ để ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh hoàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Người tiêu dùng khi mua bất cứ sản phẩm nào đều nên lựa chọn kỹ từ tem mác, mẫu mã, nguồn gốc xuất xứ, không nên ham rẻ mà làm hại sức khỏe chính bản thân...

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo đúng quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.