Thứ trưởng Nông nghiệp: Ukraine mất 25% đất canh tác vì chiến tranh

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết nước này đã bị mất 1/4 tổng diện tích đất canh tác ở một số khu vực nhưng cơ cấu cây trồng vẫn đủ đảm bảo lương thực cho người dân.
Thứ trưởng Nông nghiệp: Ukraine mất 25% đất canh tác vì chiến tranh ảnh 1Cánh đồng lúa mỳ tại làng Dyvitsya, cách thủ đô Kiev của Ukraine 160km. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine - ông Taras Vysotskiy cho biết nước này bị mất 1/4 tổng diện tích đất canh tác ở một số khu vực kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, nhất là ở khu vực miền Nam và miền Đông.

Tuy nhiên, ông này khẳng định an ninh lương thực của Ukraine không hề bị đe dọa.

[Nga: Cần dỡ bỏ biện pháp trừng phạt để tránh khủng hoảng lương thực]

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Vysotskiy nói: “Mặc dù mất 25% diện tích đất canh tác nhưng cơ cấu cây trồng năm nay vẫn đủ để đảm bảo lương thực cho người dân."

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và hàng loạt biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt với Moskva liên quan chiến dịch này đã làm gián đoạn các nguồn cung phân bón, lúa mỳ và các hàng hóa khác từ cả Nga và Ukraine - hai nước sản xuất 30% nguồn cung lúa mỳ toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục