Nga: Cần dỡ bỏ biện pháp trừng phạt để tránh khủng hoảng lương thực

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết giải quyết vấn đề lương thực đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, bao gồm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu và giao dịch tài chính của Nga.
Nga: Cần dỡ bỏ biện pháp trừng phạt để tránh khủng hoảng lương thực ảnh 1Ngũ cốc sau khi được thu hoạch tại một nông trang ở vùng Odessa, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt với Nga cần phải được dỡ bỏ để tránh một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko đưa ra tuyên bố này ngày 25/5.

Ông Rudenko nhấn mạnh: "Giải quyết vấn đề lương thực đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, bao gồm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu và giao dịch tài chính của Nga."

Ông Rudenko cũng khẳng định Nga sẵn sàng mở hành lang nhân đạo cho các tàu chở lương thực rời Ukraine.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và hàng loạt biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt với Moskva liên quan chiến dịch này đã làm gián đoạn các nguồn cung phân bón, lúa mỳ và các hàng hóa khác từ cả Nga và Ukraine - hai nước sản xuất 30% nguồn cung lúa mỳ toàn cầu.

Liên quan vấn đề trên, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ ủng hộ thiết lập một "hành lang xanh" để xuất khẩu ngũ cốc từ Nga và Ukraine.

[LHQ và IMF kêu gọi nhanh chóng giải quyết khủng hoảng lương thực]

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận về vấn đề này với tất cả các bên liên quan.

TASS cũng dẫn nguồn hãng thông tấn DPA (Đức) ngày 25/5 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đã đóng băng khoảng 10 tỷ euro tài sản thuộc sở hữu của các doanh nhân Nga trong khuôn khổ các gói trừng phạt liên quan tình hình Ukraine.

Nguồn tin trên dẫn số liệu từ Ủy ban châu Âu cho biết trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, các doanh dân Nga mất quyền tiếp cận các du thuyền sang trọng, bất động sản và các tài sản khác trị giá gần 10 tỷ euro.

EU có kế hoạch thúc đẩy một dự luật cho phép thu giữ số tài sản bị đóng băng của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục