Thứ trưởng Y tế Malaysia bị xử phạt do vi phạm lệnh hạn chế đi lại

Thứ trưởng Bộ Y tế Malaysia Noor Azmi Ghazali đã bị tòa án xử phạt 1.000 ringgit (230 USD) do vi phạm Mệnh lệnh Kiểm soát Di chuyển (MCO) được chính phủ nước này áp dụng .
Thứ trưởng Y tế Malaysia bị xử phạt do vi phạm lệnh hạn chế đi lại ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại bệnh viện ở Damansara, Malaysia ngày 30/3/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Malaysia Noor Azmi Ghazali đã bị tòa án xử phạt 1.000 ringgit (230 USD) do vi phạm Mệnh lệnh Kiểm soát Di chuyển (MCO) được chính phủ nước này áp dụng nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Cùng bị xét xử tại Tòa sơ thẩm quận huyện Gerik, bang Perak, còn có ủy viên Hội đồng Hành pháp bang Perak, ông Razman Zakaria, và 13 người khác. Các bị cáo đều phải chịu mức trừng phạt tương tự.

Theo cáo trạng, những người này đã được phát hiện tụ tập tại khu vực đang có dịch vì mục đích xã hội (ăn uống sau khi cầu nguyện) hôm 17/4, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh của chính phủ. Các bị cáo đã nhận tội và lên tiếng xin lỗi người dân.

Phiên tòa diễn ra vào ngày cuối cùng của giai đoạn 3 thực hiện MCO. Malaysia sẽ bước vào giai đoạn 4 thực hiện quy định này từ ngày 29/4-12/5.

[Singapore: Trường hợp vi phạm giãn cách xã hội có thể phải hầu tòa]

Theo thông tin chưa được công bố chính thức, Malaysia có thể tiếp tục gia hạn MCO thêm một lần nữa, từ ngày 13-27/5.

Về tình hình dịch bệnh tại Malaysia, ngày 27/4, Malaysia ghi nhận 40 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên thành 5.820 người, trong đó 3.957 người đã khỏi bệnh, chiếm 67% và số ca tử vong là 99 người.

Hiện Malaysia chỉ còn 1.764 trường hợp đang phải điều trị. Đây là ngày thứ 11 liên tiếp Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức 2 con số, trong khi số ca hồi phục lớn hơn số ca mắc mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục