Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định cam kết cải thiện quan hệ với Nhật Bản

Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh giải pháp của chính phủ nhằm bồi thường cho các lao động thời chiến được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đưa quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản hướng tới tương lai.
Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định cam kết cải thiện quan hệ với Nhật Bản ảnh 1Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo tại cuộc họp ở Seoul. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 9/3, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã bảo vệ giải pháp của chính phủ nước này đối với tranh cãi về vấn đề lao động thời chiến với Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh quyết định này nhằm thúc đẩy mối quan hệ tích cực giữa Seoul và Tokyo.

Phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Seoul, Thủ tướng Han Duck-soo nhấn mạnh giải pháp của Chính phủ Hàn Quốc được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đưa quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản hướng tới tương lai, đồng thời nhanh chóng xoa dịu nỗi đau mà các nạn nhân bị cưỡng ép lao động trong thời chiến phải chịu đựng một thời gian dài.

Thủ tướng Han Duck-soo cũng chỉ đạo các bộ ngành liên quan tăng cường nỗ lực nhằm khôi phục thương mại và hợp tác với Nhật Bản.

Thủ tướng Han Duck-soo cũng khẳng định Nhật Bản có thể đóng vai trò đối tác quan trọng trong việc giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế, an ninh, khoa học và công nghệ, cũng như các cuộc khủng hoảng khí hậu.

Phát biểu của Thủ tướng Han Duck-soo được đưa ra sau khi Seoul công bố quyết định bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị bị cưỡng ép làm việc cho các công ty Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Quá trình bồi thường sẽ được thực hiện thông qua một quỹ do các doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ, thay vì chờ các công ty Nhật Bản thực thi theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc năm 2018.

Giới phân tích nhận định động thái này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hàn Quốc nhằm cải thiện mối quan hệ với Nhật Bản trong bối cảnh bất ổn an ninh ngày càng gia tăng.

Dư luận hy vọng phương án này sẽ giúp tháo gỡ một nút thắt lớn trong quan hệ Nhật-Hàn nhiều năm qua, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và củng cố quan hệ đối tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 7/3 cho biết chính phủ nước này vừa công bố phương án cải thiện quan hệ với Nhật Bản liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Hàn Quốc trực tiếp đưa ra lập trường về vấn đề này.

Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định cam kết cải thiện quan hệ với Nhật Bản ảnh 2Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tại cuộc họp nội các ở Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ông nhấn mạnh Nhật Bản giờ đây là quốc gia cùng chia sẻ với Hàn Quốc các giá trị phổ quát, là một đối tác của Seoul trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ và nghị sự toàn cầu.

Quy mô thương mại Hàn-Nhật chiếm 6-7% tổng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc. Đầu tư trực tiếp từ doanh nghiệp Nhật Bản chiếm hơn 20% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc.

Hợp tác Hàn-Nhật hướng tới tương lai là cần thiết để bảo vệ sự tự do, hòa bình và thịnh vượng cho hai nước cũng như toàn thế giới.

[Tổng thống Hàn Quốc chủ trương thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản]

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tokyo và Seoul có dấu hiệu cải thiện sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol nhậm chức tại Hàn Quốc hồi tháng 5/2022 với cam kết thực hiện cách tiếp cận hướng tới tương lai với Nhật Bản.

Trong khi đó, dưới thời chính phủ của người tiền nhiệm Moon Jae-in, quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản xuống mức thấp nhất trong nhiều năm vì vấn đề lao động thời chiến và các vấn đề khác phần lớn bắt nguồn từ việc Tokyo thực dân hóa Bán đảo Triều Tiên trong những năm 1910-1945.

Cuối năm 2018, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết yêu cầu Tập đoàn Thép Nippon và Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản phải bồi thường cho những người Hàn Quốc bị ép buộc làm việc cho các công ty này trong trong thời kỳ Nhật Bản cai trị bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định cam kết cải thiện quan hệ với Nhật Bản ảnh 3Lao động cưỡng bức thời chiến là một trong những rào cản trong quan hệ Hàn Quốc và Nhật Bản. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố rằng bất cứ quyền yêu cầu đền bù nào đã được giải quyết dứt khoát và đầy đủ vào năm 1965 khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, trong khi các bị đơn phía Nhật Bản cũng từ chối tuân theo phán quyết của tòa án Hàn Quốc. Đầu năm 2019, tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh tịch thu tài sản của hai công ty tại nước này.

Nhằm gây sức ép buộc phía Hàn Quốc đảo ngược phán quyết trên, tháng 7/2019, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định siết chặt quản lý xuất khẩu 3 nguyên liệu công nghệ chiến lược sang Hàn Quốc.

Một tháng sau đó, Tokyo tiếp tục loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách đối tác thương mại tin cậy (danh sách trắng).

Đáp lại, Seoul cũng loại Tokyo ra khỏi danh sách trắng của mình, siết chặt nhập khẩu tro than và một số rác nguyên liệu dùng để tái chế, đồng thời rút khỏi thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản (GSOMIA).

Những hành động “ăn miếng, trả miếng” giữa hai nước đã đẩy quan hệ Nhật-Hàn rơi vào tình trạng căng thẳng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục