Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt đầu công du châu Âu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường đến Đức, bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày tới 3 quốc gia ở khu vực châu Âu gồm Đức, Pháp và Anh.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt đầu công du châu Âu ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4/6 đã lên đường đến Đức, bắt đầu chuyến công du châu Âu kéo dài 3 ngày.

[Thủ tướng Israel thăm Nga nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5]

Trong bối cảnh các đối tác châu Âu như Đức, Pháp và Anh vẫn còn đang bất ngờ với quyết định hồi tháng trước của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký hồi năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), Thủ tướng Israel nhân chuyến đi này dự định sẽ tìm kiếm sự hợp tác với châu Âu về một “Kế hoạch B” trong vấn đề này.

Dự kiến, Thủ tướng Netanyahu sẽ hội đàm với người đồng cấp Đức Angela Merkel tại thủ đô Berlin vào tối 4/6, sau đó hai bên sẽ tổ chức họp báo chung.

Tiếp sau đó, ngày 5/6, ông Netanyahu sẽ đến Pháp gặp Tổng thống nước này Emmanuel Macron, trước khi ông đến Anh và có cuộc gặp người đồng cấp Theresa May vào ngày 6/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục