Thủ tướng Israel tuyên bố giáng cho Hamas 'một đòn nặng nhất'

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết phong trào vũ trang Hamas đã bị giáng một đòn "đáng kể" vào cuối tuần qua với hàng chục cuộc không kích của Các lực lượng phòng vệ Israel vào dải Gaza.
Thủ tướng Israel tuyên bố giáng cho Hamas 'một đòn nặng nhất' ảnh 1Khói lửa bốc lên sau một vụ không kích của các lực lượng Israel tại Gaza ngày 18/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 15/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết phong trào vũ trang Hamas đã bị giáng một đòn "đáng kể" vào cuối tuần qua, trong bối cảnh leo thang đẫm máu tại Dải Gaza.

Phát biểu trong cuộc họp nội các hàng tuần, Thủ tướng Benjamin nêu rõ: "Cuối tuần qua, chúng ta đã tấn công mạnh mẽ Hamas," khi đề cập tới hàng chục cuộc không kích mà Israel đã thực hiện vào ngày 13-14/7.

Nhà lãnh đạo Israel nói thêm: "Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã giáng cho Hamas một đòn nặng nhất kể từ Chiến dịch Bảo vệ Biên giới," ám chỉ tới chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza năm 2014.

[Israel tiếp tục không kích Dải Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn]

Thủ tướng Benjamin nhấn mạnh: "Tôi hy vọng rằng họ đã nhận được thông điệp. Nếu không họ sẽ nhận được sau đó," đồng thời cảnh báo Israel sẽ không cho phép bất kỳ hành động thù địch nào từ vùng đất bị bao vây của Palestine.

Ông nói: "Chính sách của chúng ta là rõ ràng: bất cứ ai làm tổn hại tới chúng ta, chúng ta sẽ tấn công họ bằng sức mạnh to lớn."

 

Ngoài ra, ông Benjamin còn bác bỏ những thông tin mà theo đó Israel nhất trí rằng Hamas sẽ dần dần dừng việc thả những chiếc diều gây hỏa hoạn và những quả bóng bơm đầy khí heli sang phía Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục