Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức

Một số nguồn tin chính trị cho hay ông Conte hy vọng sau khi từ chức sẽ lại được Tổng thống Mattarella trao nhiệm vụ thành lập một chính phủ mới với sự ủng hộ được mở rộng hơn tại quốc hội.
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức ảnh 1Thủ tướng Italy Giuseppe Conte trong buổi họp báo sau cuộc họp nội các tại Rome, bàn giải pháp đối phó với dịch COVID-19, ngày 4/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn tuyên bố của Phủ Thủ tướng Italy tối 25/1 cho biết Thủ tướng nước này Giuseppe Conte sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella vào ngày 26/1.

Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ vốn đã rất mong manh hiện nay của đất nước “hình chiếc ủng.”

Theo tuyên bố của Phủ Thủ tướng Italy, “ông Conte sẽ đến gặp Tổng thống Mattarella” tiếp sau một cuộc họp nội các được tổ chức vào sáng 26/1. Mục đích của cuộc gặp là để ông Conte đệ đơn từ chức.

Một số nguồn tin chính trị cho hay ông Conte hy vọng sau khi từ chức sẽ lại được Tổng thống Mattarella trao nhiệm vụ thành lập một chính phủ mới với sự ủng hộ được mở rộng hơn tại quốc hội.

Một số ý kiến thì nhận định với việc từ chức, ông Conte muốn né tránh cuộc bỏ phiếu mong manh tại quốc hội trong tuần này liên quan đến một báo cáo về tư pháp gây tranh cãi của chính phủ cũng như có nhiều thời gian để thuyết phục các nghị sỹ trung lập quay sang ủng hộ ông.

Hôm 19/1, Thủ tướng Conte đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện với tỷ lệ ủng hộ khá sít sao.

Ông Conte giành được 156 phiếu ủng hộ, đủ số phiếu theo Hiến pháp yêu cầu, chứ không phải đa số tuyệt đối 161 phiếu.

Điều này khiến ông Conte gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành và thúc đẩy thông qua các dự luật quan trọng tại quốc hội.

Hôm 18/1, ông Conte cũng đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện với 321 phiếu ủng hộ, 259 phiếu chống và 27 phiếu trắng.

Hôm 13/1, cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã khơi mào cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Italy sau khi quyết định rút hai bộ trưởng thuộc đảng Italia Viva của ông khỏi chính phủ.

Nguyên nhân dẫn đến hành động rút khỏi liên minh cầm quyền của ông Renzi là do ông này bất đồng với Thủ tướng Conte về cách thức xử lý đại dịch Covid-19 cũng như việc quản lý các khoản tài trợ trị giá 209 tỷ euro tiếp nhận từ Quỹ phục hồi của Liên minh châu Âu (EU)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục