Thủ tướng Malaysia bình luận về việc trả tự do cho công dân Indonesia

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết quyết định này phù hợp với "luật pháp" và nói: "Có một đạo luật cho phép rút lại các cáo buộc. Đó là điều đã xảy ra."
Thủ tướng Malaysia bình luận về việc trả tự do cho công dân Indonesia ảnh 1Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 12/3 cho biết việc bất ngờ trả tự do cho công dân Indonesia bị xét xử với cáo buộc ám sát công dân Triều Tiên Kim Jong-nam, người được cho là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, là theo "luật pháp."

Tuyên bố này được đưa ra sau khi dư luận nghi ngờ có sự can thiệp bằng nỗ lực "vận động hành lang" mạnh mẽ của Jakarta.

[Luật sư yêu cầu hủy bỏ cáo buộc đối với Đoàn Thị Hương]

Phát biểu với báo giới tại Quốc hội, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết quyết định này phù hợp với "luật pháp" và nói: "Có một đạo luật cho phép rút lại các cáo buộc. Đó là điều đã xảy ra."

Bên cạnh đó, ông còn khẳng định không biết bất kỳ cuộc thương lượng nào giữa Indonesia và Malaysia về vấn đề này.

Việc bất ngờ trả tự do cho công dân Indonesia Siti Aisyah, 26 tuổi, đã làm dấy lên hoài nghi về sự can thiệp vào hệ thống tư pháp của Malaysia, nhất là sau khi Chính phủ Indonsia tiết lộ đã vận động Kuala Lumpur trong vụ việc này, trong đó có sức ép từ Tổng thống Joko Widodo./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.