Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob tuyên bố giải tán Hạ viện

Thủ tướng Ismail Sabri nêu rõ căn cứ Điều 40 và Điều 55 Hiến pháp liên bang Malaysia, Quốc vương Abdullah đã chấp thuận đề xuất của Thủ tướng về việc giải tán Hạ viện khóa 14 vào ngày 10/10/2022.
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob tuyên bố giải tán Hạ viện ảnh 1Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, chiều 10/10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã tuyên bố giải tán Hạ viện khóa 14, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Ismail Sabri nêu rõ căn cứ Điều 40 và Điều 55 Hiến pháp liên bang Malaysia, Quốc vương Abdullah đã chấp thuận đề xuất của Thủ tướng về việc giải tán Hạ viện khóa 14 vào ngày 10/10/2022.

[Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob thúc đẩy giải tán quốc hội]

Theo luật định, nhiệm kỳ của Hạ viện khóa 14 của Malaysia kéo dài tới tháng 7/2023 và tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trước tháng 9/2023.

Tuy nhiên, với quyết định giải tán Hạ viện, Malaysia sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 60 ngày.

Thủ tướng Ismail Sabri cho biết Ủy ban bầu cử Malaysia sẽ công bố thời thời điểm bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục