Thủ tướng Nhật Bản có thể sẽ không giải tán Hạ viện trước thời hạn

Jiji Press dẫn lời các quan chức cấp cao trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cho biết Hạ viện có thể sẽ không bị giải tán và Nhật Bản có thể tổ chức bầu cử Hạ viện vào tháng 10.
Thủ tướng Nhật Bản có thể sẽ không giải tán Hạ viện trước thời hạn ảnh 1Quang cảnh phiên họp Hạ viện Nhật Bản ở thủ đô Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng tin Jiji Press, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide có thể sẽ không giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn.

Jiji Press dẫn lời các quan chức cấp cao trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cho biết Hạ viện có thể sẽ không bị giải tán và Nhật Bản có thể tổ chức bầu cử Hạ viện vào tháng 10.

Theo hãng tin này, Thủ tướng Suga đang xem xét tổ chức bầu cử Chủ tịch LDP vào ngày 29/9, trước khi diễn ra cuộc bầu cử Hạ viện.

[Nhật Bản khó có thể tổ chức tổng tuyển cử vào nửa đầu tháng Chín]

Trước đó, Thủ tướng Suga dự định sẽ giải tán Hạ viện ngay sau khi Paralympic Tokyo 2020 bế mạc vào ngày 5/9 để tổ chức bầu cử trước thời hạn, trước khi tổ chức bỏ phiếu bầu Chủ tịch LDP.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ LDP cho biết Thủ tướng Suga đã gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ tư ở năm tỉnh, thành, trong đó có thủ đô Tokyo, tới ngày 12/9. Vì vậy, ngay cả khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ đúng hạn, ông cũng khó có thể giải tán Hạ viện trước khi tổ chức bỏ phiếu bầu Chủ tịch LDP.

Nhiệm kỳ Chủ tịch LDP của Thủ tướng Suga sẽ kết thúc vào ngày 30/9, trong khi nhiệm kỳ của các hạ nghị sỹ sẽ kết thúc vào ngày 21/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục