Thủ tướng Nhật Bản công du Mỹ Latinh tăng cường quan hệ

Lãnh đạo hai nước Nhật Bản và Trinidad và Tobago đã nhất trí củng cố hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và phòng chống thiên tai.
Thủ tướng Nhật Bản công du Mỹ Latinh tăng cường quan hệ ảnh 1Thủ tướng Abe và người đồng cấp Kamla Persad-Bissessar. (Nguồn: Kyodo)
Nhật Bản và Trinidad và Tobago nhất trí củng cố hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và phòng chống thiên tai. Đây là nhận định chung của các nhà lãnh đạo hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới quốc gia Nam Mỹ này.
Hãng thông tấn Kyodo ngày 27/7 cho biết ngay khi đặt chân đến Trinidad và Tobago ngày 27/7, Thủ tướng Abe đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Kamla Persad-Bissessar.
Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho hay Tokyo đang xem xét một hiệp định khung nhằm hỗ trợ Port of Spain phòng chống thiên tai và tiến hành thỏa thuận các vấn đề về môi trường.
Ông Abe cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Trinidad và Tobago ủng hộ Nhật Bản ứng cử vào vị trí thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào năm 2015.
Bên cạnh đó, năm nay đánh dấu 50 năm Trinidad và Tobago và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao. Do đó, Thủ tướng Abe đã đề xuất mở Đại sứ quán Trinidad và Tobago tại Tokyo.
Đáp lại ý kiến này, bà Persad-Bissessar cho hay sẽ xem xét và thông báo trong thời gian sớm nhất.
Trinidad và Tobago là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du 5 nước Mỹ Latinh của ông Abe, kéo dài từ ngày 25/7 đến 4/8.
Trước đó, Thủ tướng Abe đã tham gia đối thoại thượng đỉnh với người đồng cấp của hai nước thành viên Cộng đồng Caribbean (CARICOM) là Antigua và Barbuda và Jamaica nhằm củng cố hợp tác kinh tế và năng lượng. Dự kiến, ông sẽ rời Port of Spain và đến Colombia trong ngày 28/7./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục