Phát biểu trong cuộc họp báo tại Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Abhisit cho rằngbầu cử là cần thiết để người dân quyết định phương hướng chính trị.
Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào cuối năm nay khi nhiệm kỳcủa Thủ tướng Abhisit kết thúc, tuy nhiên ông Abhisit đã nhiều lần tuyên bố sẽtổ chức bầu cử trước thời hạn.
Luật pháp Thái Lan quy định tổng tuyển cử phải được tiến hành trong vòng 45-60ngày sau khi giải tán Hạ viện. Như vậy, nếu Hạ viện giải tán vào đầu tháng Năm,bầu cử sẽ diễn ra tại xứ “chùa Vàng” vào cuối tháng Sáu hoặc đầu tháng Bảy tới.Thủ tướng Abhisit sẽ đệ trình kế hoạch giải tán Hạ viện lên Nhà Vua phê chuẩntrước khi chính thức công bố ngày bầu cử.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xã hội Thái Lan đang chia rẽ sâu sắc kể từsau đợt biểu tình của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), còn gọilà phe "áo đỏ" cách đây gần một năm dẫn tới tình trạng bạo lực tồi tệ nhất ởnước này trong nhiều thập kỷ qua khiến hơn 90 người thiệt mạng. Lực lượng "áođỏ" dự kiến tiếp tục tổ chức tuần hành quy mô lớn chống chính phủ vào cuối tuầnnày.
Trong khi đó, những người biểu tình thuộc Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD),còn gọi là phe "áo vàng," đã phong tỏa các đường phố quanh Tòa nhà Chính phủ từngày 25/1 vừa qua để yêu cầu Thủ tướng từ chức vì không giải quyết được vấn đềtranh chấp biên giới với Campuchia.
Thủ lĩnh PAD ngày 11/3 cho biết sẽ chỉ đạo người biểu tình chiếm giữ khu vực Tòanhà Chính phủ như hồi năm 2008 nếu bị cảnh sát giải tán khỏi khu vực biểu tìnhhiện nay. Trung tâm Kiểm soát Hòa bình và Trật tự ngày 10/3 đã ra tối hậu thưyêu cầu người biểu tình "áo vàng" phải rời khỏi các con phố xung quanh Tòa nhàChính phủ trước ngày 15/3 để lấy địa điểm tiến hành Hội chợ Chữ thập Đỏ thườngniên.
Năm 2008, người biểu tình PAD đã chiếm giữ Tòa nhà Chính phủ trong 193 ngày, gâysức ép hạ bệ chính phủ khi đó của Thủ tướng Samak Sundravej và sau đó là Thủtướng Somchai Wongsawat - những nhân vật mà PAD cho là được sự ủy quyền của Thủtướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra./.