Thủ tướng Thái Lan cam kết tăng lương tối thiểu cho người lao động

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin khẳng định chính phủ nước này sẽ yêu cầu người sử dụng lao động tăng lương tối thiểu hằng ngày lên mức 400 baht (khoảng 11,4 USD) càng sớm càng tốt.
Thủ tướng Thái Lan cam kết tăng lương tối thiểu cho người lao động ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin phát biểu tại cuộc họp ở Bangkok, ngày 5/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 12/9, phát biểu trước Quốc hội, tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin khẳng định chính phủ nước này sẽ yêu cầu người sử dụng lao động tăng lương tối thiểu hằng ngày lên mức 400 baht (khoảng 11,4 USD) càng sớm càng tốt.

Thông điệp này được Thủ tướng Thái Lan đưa ra trong ngày thứ 2 và cũng là ngày cuối cùng của phiên tranh luận trước Quốc hội về chính sách của chính phủ mới, do đảng Pheu Thai (vì nước Thái) lãnh đạo.

[Chính phủ mới của Thái Lan chính thức tuyên thệ nhậm chức]

Ông Srettha nhấn mạnh: “Về việc tăng lương, sẽ có các cuộc đàm phán 3 bên gồm người lao động, người sử dụng lao động và chính phủ nhằm đảm bảo mức lương tối thiểu hợp lý và mục tiêu 400 baht đạt được càng sớm càng tốt."

Thủ tướng Thái Lan lưu ý việc tăng lương không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu của người lao động mà còn là một trong những biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ.

Theo ông, các biện pháp tức thời khác để kích thích nền kinh tế, trong đó có thúc đẩy du lịch, giảm giá năng lượng cho hộ gia đình và các nhà khai thác dịch vụ hậu cần.

Trước đó, trong quá trình vận động tranh cử, đảng Pheu Thai đã đưa ra chính sách tăng lương tối thiểu hằng ngày lên 600 baht (17,1 USD) vào năm 2027.

Hiện mức lương tối thiểu ngày cho người lao động tại Thái Lan có sự chênh lệch giữa các tỉnh, thành phố, thường dao động từ mức 328 đến 354 baht (9,3 đến 10,1 USD). Lần tăng lương tối thiểu gần đây nhất diễn ra vào tháng 10/2022./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.