Thủ tướng Thái Lan thăm gia đình các công nhân của vụ sập tòa nhà 30 tầng

Liên quan vụ sập tòa nhà 30 tầng tại Thái Lan do trận động đất ở Myanmar, các nguồn tin cho biết đến nay vẫn còn 72 công nhân đang mất tích và đã có thêm một thi thể được tìm thấy vào đêm muộn 1/4.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thị sát hiện trường vụ sập tòa nhà tại Bangkok ngày 31/3/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thị sát hiện trường vụ sập tòa nhà tại Bangkok ngày 31/3/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Sáng 2/4, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã đến thăm gia đình các nạn nhân vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO) do rung chấn mạnh ảnh hưởng từ trận động đất cuối tuần trước tại Myanmar.

Nhà lãnh đạo Thái Lan cam kết hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân.

Thủ tướng Paetongtarn đã dành khoảng 15 phút bên trong khu trú ẩn tạm thời được dựng lên gần địa điểm xảy ra thảm họa ở quận Chatuchak để chia buồn và trò chuyện với thân nhân các công nhân gặp nạn, động viên mọi người ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe trong khi chờ đợi tin tức người thân từ lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Các nguồn tin cho biết tính đến nay vẫn còn 72 công nhân đang mất tích và đã có thêm một thi thể được tìm thấy vào đêm muộn 1/4.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ đã bắt đầu sử dụng cần cẩu để nâng những tấm bê tông nặng từ đống đổ nát ở Khu B tòa nhà bị sập, đồng thời sử dụng máy khoan xuyên qua các bức tường dày để tiếp cận càng gần càng tốt với các nạn nhân bị nghi ngờ mắc kẹt.

Các chuyên gia cứu hộ nước ngoài tin rằng khu vực này có thể chứa khoảng trống, nơi những người sống sót có thể vẫn đang bị mắc kẹt.

Trước đó, ngày 1/4, các đội tìm kiếm đã quét Khu B và Khu C bằng thiết bị tiên tiến, phát hiện khoảng 12 thi thể dưới đống đổ nát.

Trong diễn biến liên quan, các quan chức từ Cục Công trình công cộng và Cục Quy hoạch đô thị và nông thôn của Bộ Nội vụ đã đến hiện trường thảm họa để kiểm tra cấu trúc ban đầu của tòa nhà và tiến hành lấy mẫu sắt để mở cuộc điều tra chính thức.

Tuy nhiên, các quan chức tuyên bố cần phải tham khảo ý kiến của chuyên gia an toàn để xác định khu vực nào đủ an toàn cho việc vào lấy mẫu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).