Thừa Thiên-Huế: Đại lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông

Tại Tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức Đại lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông.

Ngày 28/5, tại Tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức Đại lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông.

Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế; cùng đông đảo các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng, ni phật tử đến dự.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi Chư tôn, tăng ni phật tử trên thế giới, kêu gọi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cùng nhau lên tiếng ủng hộ chính nghĩa, yêu cầu Chính phủ Trung Quốc thực hiện các cam kết theo đúng luật pháp quốc tế và thực hiện trách nhiệm bảo vệ gìn giữ hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia lân bang trong đó có Việt Nam.

Sau phần tuyên đọc thông điệp là lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông. Tại đây, toàn thể Hội chúng tăng tín đồ Phật giáo Thừa Thiên-Huế đã đồng tâm kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với nội dung cực lực phản đối hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, phản đối hành động thô bạo đối với ngư dân Việt Nam; yêu cầu Trung Quốc tôn trọng, thực hiện nghiêm túc luật pháp quốc tế và trân trọng gìn giữ bảo vệ hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; hoan nghênh Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII về tình hình Biển Đông.

Những ngày này, hàng triệu tấm lòng người Việt và bạn bè trên thế giới đã lên tiếng phản đối sự lấn chiếm Hoàng Sa, xâm phạm chủ quyền một cách trắng trợn và hành động vô nhân đạo đối với ngư dân Việt Nam của Trung Quốc.

Tăng, ni, phật tử Thừa Thiên-Huế nguyện đoàn kết hòa hợp, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, nêu cao lòng tự hào dân tộc, nghĩa tình đồng bào ruột thịt cùng với Phật giáo và nhân dân cả nước hun đúc thêm ý chí, ước nguyện hòa bình, bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục