Thừa Thiên-Huế: Phát hiện hàng chục phách gỗ Chua không rõ nguồn gốc

14 phách gỗ Chua với khối lượng gần 3m3 được lái xe vận chuyển về huyện Quảng Điền để tiêu thụ và tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Thừa Thiên-Huế: Phát hiện hàng chục phách gỗ Chua không rõ nguồn gốc ảnh 1Số gỗ Chua bị thu giữ. (Ảnh: CA cung cấp)

Ngày 19/12, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện hàng chục phách gỗ Chua không rõ nguồn gốc đang được vận chuyển đến một cơ sở xưởng gỗ trên địa bàn để tiêu thụ.

Rạng sáng 19/12, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra xe ôtô tải mang mang biển số 75C-073.95 do Võ Văn Nam (sinh năm 1976, trú tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà) điều khiển, phát hiện trong thùng xe có 14 phách gỗ Chua với khối lượng gần 3m3.

Thông tin điều tra cho thấy số gỗ này được Võ Văn Nam vận chuyển từ xã Bình Thành, thị xã Hương Trà về huyện Quảng Điền để tiêu thụ và tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên.

Mở rộng điều tra, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục phát hiện tại xưởng cưa của ông Nguyễn Hai (sinh năm 1975, trú tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) đang tàng trữ 11 phách gỗ Chua trái phép có khối lượng gần 2m3.

[Thừa Thiên-Huế: Phát hiện xe ôtô vận chuyển lâm sản trái phép]

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao tang vật, phương tiện cho Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền để xử lý theo thẩm quyền.

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với các đơn vị bắt giữ và xử lý 313 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu gần 136m3 các loại, thu nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng, tịch thu 2 xe ôtô./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục