Thừa Thiên-Huế: Triệt phá đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ đối tượng cầm đầu Lê Văn Đạo thu giữ một số lượng lớn ma túy tổng hợp.
Thừa Thiên-Huế: Triệt phá đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh ảnh 1Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Lê Văn Đạo. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 11/9, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ đối tượng cầm đầu, thu giữ một số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Trước đó, chiều 10/9, tại một phòng trọ ở ngõ 44, đường Lê Ngô Cát, thành phố Huế, lực lượng trinh sát của công an đã bắt quả tang đối tượng Lê Văn Đạo (sinh năm 1990, trú ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét tại phòng trọ, lực lượng công an đã thu giữ 2.970 viên ma túy (trọng lượng hơn 978g) và hơn 2.186g ma túy tổng hợp dạng khay.

Qua đấu tranh với đối tượng, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định Lê Văn Đạo chỉ là một mắt xích, chân rết trong đường dây tàng trữ, mua bán ma túy hoạt động rất tinh vi, có quy mô liên tỉnh, không chỉ cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế mà còn ở các tỉnh, thành phố ở miền Nam.

[Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ]

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, các mũi trinh sát đã điều tra làm rõ đối tượng đứng đầu đường dây tội phạm ma túy này.

Ngày 11/9, tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt giữ đối tượng Trần Quốc Bảo Duy (sinh năm 1987) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định Duy cầm đầu đường dây ma túy và đang củng cố hồ sơ để làm rõ các đối tượng liên quan cũng như hành vi phạm tội.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết nhóm đối tượng mua bán ma túy của Duy hoạt động rất tinh vi.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng vận chuyển ma túy từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vào tập kết tại Thừa Thiên-Huế tiêu thụ một phần, còn lại đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục