Thúc đẩy hợp tác hữu nghị nhân dân Việt Nam-Đức

Đại hội đại biểu lần IV Hội hữu nghị VN-Đức 2012-2017 đã diễn ra tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công Thương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
Ngày 3/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ IV Hội hữu nghị Việt Nam-Đứcnhiệm kỳ 2012-2017 đã diễn ra tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủtịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Đại biện lâm thời Đạisứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, ông Carten Meyer; đại diện các ban,ngành hữu quan và đông đảo hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Đức đã tham dự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúcmừng và biểu dương những thành tựu của Hội hữu nghị Việt Nam-Đức từ khi thànhlập đến nay, đặc biệt trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua.

Nhấn mạnh đến vai trò nòng cốt của hàng chục vạn người Việt Nam từng học tập vàlàm việc tại Đức trước đây, Phó Thủ tướng cho rằng, Hội đã có nhiều đóng góptích cực vào việc củng cố, thiết lập và thúc đẩy hợp tác hữu nghị trên các lĩnhvực kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, du lịch... qua kênh hữu nghịnhân dân, góp phần củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, sựhiểu biết lẫn nhau và hợp tác hiệu quả vì lợi ích của nhân dân mỗi nước và vìhòa bình ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng tin tưởng, nhiệm kỳ tới Hội hữu nghị Việt Nam-Đức sẽ phát triểnhơn nữa, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp vàhợp tác đối tác chiến lược vì tương lai giữa Việt Nam-Đức.

Phó Thủ tướng đưa ra gợi ý, với vai trò cầu nối, hỗ trợ đối ngoại Đảng vàngoại giao Nhà nước, Hội hữu nghị Việt Nam-Đức ở Trung ương, địa phương và cơ sởcần chủ động hơn nữa để vừa củng cố quan hệ bạn bè đối tác cũ, vừa xây dựng, mởrộng quan hệ bạn bè đối tác mới để tạo dựng mạng lưới bạn bè đa dạng, quan tâmtới phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt và hiệu quả với Hội ở tấtcả các cấp, các lĩnh vực, các địa phương, tổ chức của hai nước qua kênh hữu nghịnhân dân.

Hội cần linh hoạt sáng tạo mở rộng các loại hình và lĩnh vực hoạt động, gắnhoạt động Hội với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, giáo dục đàotạo, giao lưu hữu nghị, du lịch... nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con ngườiViệt Nam đến với bạn bè Đức và ngược lại.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Vũ XuânHồng phát biểu chúc mừng những thành tích của Hội trong nhiệm kỳ qua. Đánh giácao tính chủ động và những nỗ lực của Hội hữu nghị Việt Nam-Đức trong việc nângcao chất lượng hiệu quả công tác, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh, công tác đốingoại nhân dân có vị trí ngày càng quan trọng, hội hữu nghị Việt-Đức là mộttrong 97 tổ chức thành viên của Liên hiệp.

Việt Nam và Đức là hai nước có quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợptác. Mối quan hệ đó đã được nâng tầm cao mới bằng quan hệ đối tác chiến lượchướng tới tương lai với những nội dung phong phú, quan trọng cho phát triển mỗinước.

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp trân trọng các sáng kiến, kinh nghiệm hay của Hộithời gian qua và tin tưởng, với đội ngũ hội viên rộng khắp trên toàn quốc, Banlãnh đạo mới với những phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong 5 năm tới, Hội hữunghị Việt Nam-Đức sẽ có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đối ngoại nhândân nói chung và quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 63 đại biểu. Tiến sĩ Vũ HuyHoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, ông CartenMeyer phát biểu chúc mừng thành công Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam-Đức. Điểm lạimối quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước thời gian qua, ông Carten Meyer tin tưởngtrong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam-Đức sẽ có nhiều hoạt động thiết thựcđóng góp vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước ViệtNam và Cộng hòa Liên bang Đức.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đã tặng Hội hữu nghịViệt Nam-Đức Bức trướng do đã có thành tích "Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệuquả" trong hoạt động đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2007-2012; trao Bằng khen, Kỷniệm chương "Vì Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc" của Liên hiệp tặng một số tổchức thành viên và cá nhân một số tỉnh, thành phố trong cả nước./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục