Thúc đẩy không gian kinh tế hướng tới cụm liên kết ngành cấp quốc gia

Các mô hình cụm ngành ở Việt Nam mới chỉ phát huy lợi thế quy mô tập trung về mặt địa lý, trong khi các liên kết kinh tế cũng như thúc đẩy việc tham gia vào mạng sản xuất chuỗi giá trị còn yếu.
Thúc đẩy không gian kinh tế hướng tới cụm liên kết ngành cấp quốc gia ảnh 1Việt Nam đã có những chính sách phát triển không gian kinh tế ở Việt Nam, mô hình cụm liên kết ngành cũng đã cụ thể hóa thành các chủ trương, chính sách, định hướng lớn của Đảng và Chính phủ. (Ảnh: Vietnam+)

Phát triển không gian kinh tế, hình thành các cụm liên kết ngành là một xu thế phát triển phổ biến được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng với mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như tăng cường tham gia vào mạng lưới sản xuất khu vực và toàn cầu.

Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Tọa đàm “Không gian Kinh tế Việt Nam: Cụm liên kết ngành cấp quốc gia và cấp tỉnh,” ngày 20/4.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương chỉ ra những năm gần đây Việt Nam đã có những chính sách phát triển không gian kinh tế, nhất là cụm liên kết ngành, cụ thể hóa thành các chủ trương, chính sách, định hướng lớn của Đảng và Chính phủ.

Cụ thể, Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nhấn mạnh hình thành các vùng công nghiệp, cụm liên kết ngành công nghiệp, khu công nghiệp, các mạng sản xuất, chuỗi giá trị công nghiệp, trong đó cụm liên kết ngành công nghiệp là trọng tâm.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã có Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 13/1/2015 phê duyệt Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh gồm: Điện tử và công nghệ thông tin; dệt may; chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp; du lịch và các dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, ông Hiển cho rằng các mô hình cụm ngành hiện nay ở Việt Nam mới chỉ phát huy lợi thế quy mô tập trung về mặt địa lý, trong khi các liên kết kinh tế cũng như thúc đẩy việc tham gia vào mạng sản xuất chuỗi giá trị của cụm còn yếu.

Thúc đẩy không gian kinh tế hướng tới cụm liên kết ngành cấp quốc gia ảnh 2Tọa đàm “Không gian Kinh tế Việt Nam: Cụm liên kết ngành cấp quốc gia và cấp tỉnh,” ngày 20/4. (Ảnh: Vietnam+)

Do đó, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam triển khai một số nghiên cứu phục vụ xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và xây dựng một số báo cáo nghiên cứu có liên quan, trong đó có Báo cáo “Không gian kinh tế Việt Nam: Cụm liên kết ngành cấp quốc gia và cấp tỉnh.”

Đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Jacques Morisset, Chuyên gia Kinh tế trưởng, Giám đốc các Chương trình của Ngân hàng Thế giới chia sẻ các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới sẽ giúp cho Việt Nam xác định và đánh giá về mức độ liên kết ngành ở cấp quốc gia và cấp tỉnh làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách kinh tế; giúp các doanh nghiệp trong việc định hướng hoạt động và đầu tư tại Việt Nam.

Tại hội thảo, ông Phạm Minh Đức, Chuyên gia kinh tế cao cấp, Trưởng nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và ông Richard Bryden, Giám đốc sáng lập Dự án Lập bản đồ Cụm Hoa Kỳ, Đại học Harvard, thành viên nhóm nghiên cứu của Ngân hàng thế giới đã trình bày báo cáo “Một số vấn đề về không gian Kinh tế Việt Nam: Cụm liên kết ngành cấp quốc gia và cấp tỉnh.”

Bài trình bày này đưa ra phương pháp luận, phương thức nghiên cứu xây dựng báo cáo cụm liên kết ngành và tính chuyên môn hóa giữa các địa phương, từ đó đánh giá một cách đầy đủ các liên kết ngành của quốc gia, phân tích chính xác về hồ sơ cụm ngành ở cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Ghi nhận những ý kiến chia sẻ tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển đánh giá báo cáo này của Ngân hàng Thế giới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, có giá trị tham khảo, giúp Trung ương và địa phương xác định rõ lợi thế trong phát triển các cụm liên kết ngành.

Theo ông Hiển, báo cáo này cũng là tài liệu quan trọng phục vụ tích cực cho Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương trong việc định hướng xây dựng các chính sách phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục