Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn

Dự luật chi tiêu mới được Thượng viện Mỹ thông qua sẽ cắt giảm 6 tỷ USD các khoản chi tiêu nội địa và có hiệu lực đến ngày 8/4.
Với 87 phiếu thuận và 13 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 17/3 đã thôngqua dự luật chi tiêu ngắn hạn của chính phủ.

Đây là dự luật chi tiêu tạm thời lần thứ 6 kể từ đầu tài khóa hiện tại(bắt đầu tháng10/2010) và có hiệu lực trong ba tuần - đến ngày 8/4 - sau khi dựluật chi tiêu tạm thời cho các hoạt động của chính phủ hiện nay hết hiệu lực vàongày 18/3.

Trước đó, văn kiện này đã được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thôngqua. Dự luật chi tiêu tạm thời một mặt giúp chính quyền liên bang duy trì hoạtđộng đồng thời tạo điều kiện để Quốc hội Mỹ có thêm thời gian đi tới thống nhấtvề một biện pháp dài hạn cho vấn đề chi tiêu của chính phủ tới hết tài khóa hiệntại.

Dự luật chi tiêu mới cắt giảm khoảng 6 tỷ USD các khoản chi tiêu nội địa,song các khoản cắt giảm này cơ bản nằm trong các chương trình mà đảng Dân chủchấp nhận "hi sinh".

Các nghị sĩ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều cho rằng thâm hụt ngân sáchvà nợ công phình to là những nguy cơ đe dọa nền kinh tế Mỹ trong dài hạn. Haibên nhất trí trên nguyên tắc rằng cần phải cắt giảm ngân sách, song lại bất đồngvề mức cắt giảm và các chương trình bị thu hẹp.

Trung tuần tháng Hai vừa qua, Hạ viện, do đảng Cộng hòa kiểm soát, đãthông qua dự luật cắt giảm 61 tỷ USD trong dự thảo ngân sách liên bang trong tàikhóa 2011, nhưng Chính quyền Tổng thống Barack Obama và một số nhà kinh tế hàngđầu của Mỹ cho rằng việc cắt giảm trên là quá nhiều.

Chuyên gia Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng của hãng Moody's Analytics, đánhgiá kế hoạch trên của Hạ viện sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốcnội (GDP) trong năm 2011 và năm tiếp theo lần lượt là 0,5% và 0,2%, đồng nghĩavới việc khoảng 700.000 việc làm sẽ bị mất.

Trước đó, Tổng thống Obama đã trình Quốc hội nước này kế hoạch chi tiếtchi 3.730 tỷ USD từ ngân sách liên bang trong tài khóa 2012 (bắt đầu từ ngày1/10 tới), chủ yếu cho các chương trình liên quan tới hạ tầng cơ sở và giáo dục.

Dự án ngân sách mới của Chính quyền Obama cho thấy thâm hụt ngân sáchtrong năm tài khóa hiện nay của Mỹ sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 1.645 tỷ USD. NhàTrắng dự kiến thâm hụt ngân sách trong 10 năm tới sẽ lên mức 7.210 tỷ USD và mứcthâm hụt hàng năm thấp nhất là 607 tỷ USD.

Tổng thống Obama coi dự thảo ngân sách mới là một sự hy sinh và lựa chọnkhó khăn, song khẳng định đây là một kế hoạch dài hạn mang tính trách nhiệmcao nhằm giảm 1/2 thâm hụt ngân sách trong nhiệm kỳ đầu làm Tổng thống, trongkhi vẫn đầu tư thêm vào những lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế như giáo dục.Tuy nhiên, phe Cộng hòa cho rằng văn kiện này đưa ra quá nhiều khoản chi tiêu,giảm quá nhiều thuế và vay quá nhiều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mỗi năm đã có hàng nghìn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân và hiện tại, khoảng 60.500 đơn đăng ký đang nằm trong diện "xem xét" và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng, hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Canada tạm dừng "Chương trình đoàn tụ gia đình"

Trong năm 2026, Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo chương trình đoàn tụ gia đình.

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Nhân viên Meta đệ đơn kiện "thuật toán sa thải"

Nguyên đơn cho rằng Meta đã dựa vào các tiêu chí như năng suất làm việc và mức độ sử dụng những công cụ Trí tuệ Nhân tạo nội bộ khi quyết định cắt giảm hàng nghìn việc làm hồi đầu năm.