Thụy Sĩ buộc các ngân hàng nâng tỷ lệ vốn dự phòng

Thụy Sĩ quyết định buộc các ngân nâng tỷ lệ vốn dự phòng thêm 1% nhằm ngăn ngừa rủi ro đối với các khoản vay thế chấp trong nước.
Chính phủ Thụy Sĩ ngày 13/2 quyết định buộc các ngân nâng tỷ lệ vốn dự phòngthêm 1% nhằm ngăn ngừa rủi ro đối với các khoản vay thế chấp trong nước.

Động thái này cho thấy Chính phủ Thụy Sĩ đang lo ngại về khả năng vỡ bongbóng bất động sản.

Quyết định sẽ được thực hiện từ nay cho đến hết ngày 30/9, theo đó sẽ hạnchế các khoản cho vay trong hệ thống ngân hàng và tăng vốn đệm thêm khoảng 3 tỷfranc (3,3 tỷ USD).

Theo các nhà phân tích bất động sản, trong thập kỷ qua, giá nhà ở Thụy Sĩtăng gần 1/3 và tăng tới 136% tại Geneva. Điều này gợi nhớ lại thời gian cáchđây 25 năm khi bong bóng bất động sản của Thụy Sĩ nổ tung, khiến các công ty địaốc thua lỗ 50 tỷ franc (54 tỷ USD) và đẩy một số ngân hàng vào tình trạng phásản.

Tuy nhiên, Hiệp hội các ngân hàng Thụy Sĩ (SBA) cho rằng chính phủ đã đánhgiá quá mức về rủi ro bất động sản và quyết định mới sẽ ảnh hưởng đến việc vayvốn của các doanh nghiệp nhỏ. Các ngân hàng buộc phải tìm vốn để đáp ứng yêu cầunày dẫn đến việc hạn chế hoặc tăng phí các khoản cho vay đối với hoạt động kinhdoanh.

Hiệp hội những người sở hữu nhà đất lo ngại quyết định trên sẽ ảnh hưởngđến tất cả các hộ gia đình, đặc biệt ở những khu vực mà thị trường bất động sảnkhông quá nóng vì tăng vốn dự phòng đồng nghĩa phí thế chấp nhà đất tăng, kéotheo giá thuê nhà và sinh hoạt tăng.

Trong khi đó, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Thụy Sĩ cho rằng các biệnpháp trên là vừa phải trong bối cảnh hiện nay, có tác động về mặt kinh tế, songsẽ giúp ổn định tâm lý./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.