Tiền Giang: Điều tra, xử lý vụ nhóm thanh niên tấn công cán bộ Công an

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên dùng nhiều hung khí tấn công buộc một cán bộ Công an xã phải rút công cụ hỗ trợ bắn hai phát chỉ thiên.

Ngày 15/4, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) Nguyễn Văn Nhiệm xác nhận: Cơ quan chức năng địa phương đang vào cuộc điều tra, xác minh để xử lý trách nhiệm những người liên quan trong vụ việc nhóm thanh niên chủ động tấn công cán bộ Công an xã Hậu Thành, xảy ra ngày 10/4.

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh xô xát giữa 4 cán bộ Công an (mặc thường phục) với hàng chục thanh niên tại cửa hàng mua bán sắt thép trên địa bàn xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Nhóm thanh niên này dùng nhiều hung khí tấn công buộc một cán bộ Công an phải rút công cụ hỗ trợ bắn hai phát chỉ thiên để giải vây.

[Di lý nghi can gây ra vụ giết người, cướp tài sản ở phòng trọ]

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Cái Bè cho biết, các cán bộ Công an liên quan trong vụ việc trên gồm: Thượng úy Đinh Hoàng Nam, Trưởng Công an xã Hậu Thành (huyện Cái Bè); Trung úy Nguyễn Văn Lựa, Phó trưởng Công an xã Hậu Thành; Nguyễn Minh Cảnh, Công an viên thường trực xã Hậu Thành và Trung úy Nguyễn Vũ Linh, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Cái Bè.

Trong đó, Thượng úy Đinh Hoàng Nam là người cầm công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên để giải vây.

Vụ việc xảy ra ngày 10/4 khi Tổ công tác do Thượng úy Đinh Hoàng Nam cùng các cán bộ Công an xã sau khi đi công tác về có ghé qua nhà Thượng úy Nam tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè - địa điểm xảy ra vụ việc.

Thượng úy Đinh Hoàng Nam cùng mọi người vừa dừng xe để vào nhà, bất ngờ bị tấn công.

Theo thông tin ban đầu, những người trong nhóm chủ động tấn công trên đều là người thân của đối tượng Huỳnh Thanh Tuấn, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè.

Trước đó, Tuấn là người dùng súng hơi đi bắn chim, đã bị Công an xã Hậu Thành lập biên bản thu giữ khẩu súng săn, đề xuất phạt vi phạm hành chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục