Di lý nghi can gây ra vụ giết người, cướp tài sản ở phòng trọ

Đậu Đức Mười là nghi can sát hại em P.T.B.M (16 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên-Huế) vào rạng sáng 9/4, khi em M. đang ở một phòng trọ thuộc phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Di lý nghi can gây ra vụ giết người, cướp tài sản ở phòng trọ ảnh 1Đối tượng Đậu Đức Mười tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN)

Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tối 14/5, cơ quan công an đã bắt và di lý đối tượng Đậu Đức Mười (sinh năm 1989, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) từ tỉnh Đắk Lắk về Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Đậu Đức Mười là nghi can sát hại em P.T.B.M (16 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên-Huế) vào rạng sáng 9/4, khi em M. đang ở một phòng trọ thuộc phường Long Bình (thành phố Biên Hòa).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 50 ngày 9/4, người cùng khu trọ tại phường Long Bình nghe tiếng tri hô của em M.

[Lâm Đồng: Bi kịch hai mẹ con sát hại chồng, cha do sợ bị đánh]

Người dân đến đã phát hiện em M. đang nằm gục xuống trước cửa phòng với nhiều vết đâm trên người.

Ngay sau đó, em M. được người dân đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau 5 ngày điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an nhiều tỉnh thành đã xác định hung thủ gây án là Đậu Đức Mười khi tên này đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đậu Đức Mười đã khai nhận hành vi sát hại em M. tại khu nhà trọ thuộc phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, mục đích để cướp tài sản.

Đậu Đức Mười đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù trong tháng 3/2020.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục