Tiền Giang tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang khẳng định tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, phát triển kinh doanh tốt hơn trên địa bàn.

Tiền Giang tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh gặp gỡ doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Sáng 24/3, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có buổi gặp gỡ các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp FDI trong năm 2022 có xu hướng phục hồi tích cực sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tính đến nay, có 117 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp FDI hoạt động trên địa bàn tỉnh, tập trung chủ yếu ở các khu, cụm công nghiệp.

Có 23 quốc gia, vùng lãnh thổ thành lập doanh nghiệp và có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đứng đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Hong Kong với các ngành nghề hoạt động chủ yếu là may mặc, chế tác kim loại, chế biến thực phẩm, điện tử.

Năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu thu hút thêm 3 dự án đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm khoảng 5 dự án với tổng nguồn vốn đầu tư thu hút thêm 90 triệu USD, tương đương trên 2.106 tỷ đồng.

[Tiền Giang: Chú trọng thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao]

Các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp cũng đặt mục tiêu năm nay đạt doanh thu 3,9 tỷ USD, các doanh nghiệp DDI đạt doanh thu 7.500 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, trong quý 1/2023, một số doanh nghiệp gặp khó khăn do giảm đơn hàng.

Qua tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp tập trung vào các nội dung như các doanh nghiệp bị giảm đơn hàng xuất khẩu ký kết với các đối tác nước ngoài; tiếp cận vốn khó khăn, lãi suất tăng cao; khó khăn về lao động-việc làm do bị ảnh hưởng về đơn hàng; việc sửa chữa đường, điện, nước, bến lên xuống hàng hóa, tình hình an ninh-trật tự, an toàn giao thông.

Tại buổi gặp gỡ, các cơ quan chức năng đã trả lời phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp; đồng thời, giới thiệu một số chính sách liên quan đến doanh nghiệp FDI và đưa ra các giải pháp, định hướng cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, nguồn vốn, giảm chi phí và các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực và đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp FDI vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh, cũng như sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng rằng, qua buổi gặp gỡ hôm nay sẽ góp phần tháo gỡ một phần khó khăn cho các doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tỉnh Tiền Giang luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, phát triển kinh doanh tốt hơn trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, tỉnh Tiền Giang đã thu hút được 7 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, trong đó có 06 dự án FDI và 1 dự án DDI. Tổng vồn đầu tư đăng ký trên 1.081 tỷ đồng, tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê 9,13ha.

Doanh thu các doanh nghiệp FDI đạt trên 3,99 tỷ USD, tăng gần 60% chỉ tiêu cả năm; doanh thu các doanh nghiệp trong nước đạt trên 7.553 tỷ đồng, đạt 100,71% chỉ tiêu; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3,4 tỷ USD, tăng hơn 48% chỉ tiêu cả năm. Qua đó, giải quyết việc làm cho trên 92.000 lao động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục