TienPhongBank mở rộng mạng lưới hoạt động

TienPhongBank vừa khai trương thêm một sở giao dịch mới tại Hà Nội trong lộ trình mở rộng mạng lưới lên 40 điểm trên cả nước.
Ngày 5/5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TienPhongBank) đã khai trương Sở Giao dịch tại 17 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhằm hiện thực hóa cam kết về việc mở rộng mạng lưới hoạt động lên 40 điểm trên cả nước.

Sở Giao dịch TienPhongBank được thực hiện tất cả các hoạt động động kinh doanh ngân hàng như huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các hoạt động khác.

Cũng trong tháng khai trương, từ ngày 5/5-5/6/2010, ngân hàng sẽ tặng 1.000 phần quà có giá trị cho khách hàng đến giao dịch tại Sở Giao dịch mới này.

Để tiếp tục thu hút khách hàng, TienPhongBank cũng vừa điều chỉnh lãi suất huy động tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân.

Theo đó, mức lãi suất cao nhất là Tiết kiệm đa lộc lên tới 11,5% với kỳ hạn từ 3 tháng trở lên. Đặc biệt, tiết kiệm điện tử (với số tiền gửi tối thiểu 1.000.000 đồng) đã được điều chỉnh lãi suất lên 11,42%/năm cho các kỳ hạn trên 2 tháng. Đây là loại hình tiết kiệm đang được nhiều khách hàng lựa chọn.

Ông Đào Trọng Khanh, Tổng Giám đốc TienPhongBank, cho biết tổng tài sản của ngân hàng đến thời điểm này là 13.400 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2009, tổng huy động thị trường 1 của ngân hàng tăng khoảng 70%, cuối năm 2009 được khoảng 4.200 tỷ đồng, đến nay đạt khoảng 7.100 tỷ đồng.

Cũng theo ông Khanh, chiến lược sắp tới của ngân hàng là tập trung phát triển kênh điện tử và ứng dụng công nghệ cao nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng./.

Minh Thuý (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.