Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch từ các doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cam kết nỗ lực để toàn bộ sự đóng góp, hỗ trợ sẽ được kịp thời đưa đến đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch.
Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch từ các doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo ảnh 1Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 2 từ phải sang) trao thư cảm ơn cho đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ An Pha đã ủng hộ 500 túi an sinh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 10/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tổ chức lễ tiếp nhận lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế do các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ (quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) trao tặng 100 tấn gạo và 100 tấn khoai lang, trị giá 1,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Victory trao tặng 1.000 “Hộp sản phẩm Siro Vic” hỗ trợ giảm các biểu hiện ho, đau đầu, hắt hơi, sổ mũi cho người bị viêm đường hô hấp điều trị tại nhà.

Ngoài ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn Y Dược Kinh Đô trao tặng 500 “Hộp sản phẩm An Hầu Đan” dùng hỗ trợ cho người bị viêm đường hô hấp điều trị tại nhà; Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ An Pha ủng hộ 500 túi an sinh.

Tại lễ tiếp nhận, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn, tri ân sâu sắc đến hoạt động thiện nguyện của các đơn vị tài trợ đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Bà Tô Thị Bích Châu cam kết nỗ lực để toàn bộ sự đóng góp, hỗ trợ sẽ được kịp thời đưa đến đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch, chung tay chiến thắng đại dịch, sớm cùng cả nước đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Bà Tô Thị Bích Châu cho biết sự ủng hộ tích cực của các địa phương, tập thể, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các cá nhân trong và ngoài nước qua các chương trình thiện nguyện, nghĩa tình đã tạo nguồn lực tổng hợp, niềm động viên to lớn đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Tính đến nay, Quỹ phòng, chống COVID-19 của thành phố đã nhận được sự ủng hộ trị giá hơn 6.000 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố cũng như nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

[Ủy ban Xã hội của Quốc hội ủng hộ công tác phòng, chống dịch ở TP.HCM]

Khoảng gần 1.000 tỷ đồng tiền mặt được dùng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và chăm lo an sinh cho người dân thành phố; khoảng 2.000 tỷ đồng là trang thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ cho bệnh viện, trung tâm y tế, giúp công tác điều trị bệnh nhân COVID-19; khoảng 3.000 tỷ đồng còn lại là nguồn tài chính ủng hộ mua vaccine (trong đó đã tiếp nhận hơn 300 tỷ đồng tiền mặt, chuyển khoản).

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Tô Thị Bích Châu xúc động tri ân sự hỗ trợ của các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là hai tổ chức tôn giáo lớn là Phật giáo và Công giáo đã tích cực vận động các chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo tham gia lực lượng tình nguyện viên phục vụ tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn.

Thành phố ghi nhận tinh thần dấn thân, tình nguyện cũng như những đóng góp to lớn của các tình nguyện viên tôn giáo trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện, trung tâm y tế điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch từ các doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo ảnh 2Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 4 từ trái sang) trao thư cảm ơn Thượng tọa Thích Nhật Từ và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay-chùa Giác Ngộ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thay mặt các đơn vị tài trợ, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện Trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay-chùa Giác Ngộ cũng như các đơn vị ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư phòng chống dịch gửi đến lực lượng tuyến đầu và nhân dân thành phố với mong muốn góp thêm nguồn lực với tinh thần sẻ chia, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thành phố cùng nỗ lực vượt qua đại dịch.

Trong đợt dịch này, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay-chùa Giác Ngộ đã triển khai nhiều chương trình thiện nguyện với tổng trị giá khoảng 26 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận.

Cụ thể như tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, suất ăn… cho các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly, phong tỏa và người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19; trao tặng phương tiện, trang thiết bị y tế, vật tư phòng dịch cho các bệnh viện, trung tâm y tế, các quận, huyện trên địa bàn thành phố; tặng túi thuốc chữa bệnh cho các bệnh nhân F0 điều trị tại nhà...

Cũng trong sáng 10/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức lễ tiếp nhận (trực tuyến) 5.000 túi an sinh, lương thực, thực phẩm do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước trao tặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục