Hà Nội chống dịch COVID-19: Người dân là "cánh tay nối dài"

Tiếp sức cho cuộc chiến cam go chống 'giặc COVID-19' ở Hà Nội

Sự lan tỏa tinh thần nhường cơm, sẻ áo trong nhân dân trở thành động lực tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để Thủ đô thu được nhiều kết quả quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Tiếp sức cho cuộc chiến cam go chống 'giặc COVID-19' ở Hà Nội ảnh 1Trao tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... tại phường Biên Giang, quận Hà Đông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trải qua bốn lần bùng phát dịch COVID-19, thành phố Hà Nội tiêu hao rất lớn cả sức người và sức của. Trong lúc gian nan, khó khăn, người dân Thủ đô như những cánh tay nối dài của chính quyền trong cuộc chiến chống "giặc COVID-19."

Tiếp sức cho cuộc chiến cam go

Trong lời kêu gọi nhân dân Thủ đô tham gia phòng, chống COVID-19, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định trong lúc khó khăn, người dân Hà Nội luôn biết phát huy những truyền thống quý báu, phẩm chất tốt đẹp, cao cả của người Tràng An để chung sức, chung lòng gánh vác cùng Đảng bộ, chính quyền Thủ đô.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Thành ủy Hà Nội, người dân Hà Nội sáng tạo, đi đầu trong nhiều phong trào, mô hình hay. Điển hình là mô hình "3 lớp" của nhân dân của huyện Đông Anh có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ nhân dân mà vẫn hoạt động sản xuất tại chỗ ở những nơi an toàn.

Từng là Trưởng Phòng Nội vụ của quận Long Biên, am hiểu địa bàn, hiểu về công tác cán bộ cơ sở, nay để phòng chống dịch, chị Vũ Thị Thành được Quận ủy luân chuyển làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận.

Chị Thành tâm niệm vai trò của nhân dân rất quan trọng. Chính quyền đưa ra chính sách đúng nhưng để thành công phải dựa vào dân. Vì vậy, chị Thành đã "3 cùng" với các cán bộ phong trào để thực hiện nhiều cách làm hay, lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân như: phong trào "Thuê phòng trọ," "Bữa xôi sáng," "Cơm tình thương" của phường Phúc Lợi; "Đi chợ giúp dân" của phường Thạch Bàn... Quận Long Biên trở thành một trong những điển hình về phong trào vận động nhân dân phòng, chống dịch.

[MTTQ thành phố Hà Nội - cầu nối đoàn kết chống dịch COVID-19]

Đồng cảm, sẻ chia với những vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, chị Dương Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thượng Thanh (Long Biên) đã vận động chị em cho mượn nhà để hằng ngày nấu trên 100 suất cơm miễn phí, đủ dưỡng chất, bảo đảm an toàn thực phẩm cho những người chiến sỹ cắm chốt.

Không những vậy, chị Hồng còn không quản ngại đến các doanh nghiệp, Ban Quản lý các chợ để vận động xã hội hóa kinh phí cho hoạt động này.

Mặc dù bận rất nhiều việc, lại chuẩn bị gấp gáp đi tiễn các tăng ni của Hà Nội vào chi viện, giúp đỡ miền Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - trụ trì chùa Quán Sứ, Bái Đính, Tam Chúc, Linh Tiên vẫn ra sức vận động các nhà hảo tâm để mỗi ngày nấu trên 300 suất cơm chất lượng dành cho y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai và Công an phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc vận chuyển hàng hóa rất khó khăn, nhất là hàng hóa thiết yếu, hàng tài trợ từ tỉnh ngoài vào địa bàn, nhóm Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Hà Nội mang tên Sen Trắng đã phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội tổ chức hàng ngàn chuyến xe tình nguyện miễn phí chở hàng thiết yếu đi khắp các địa bàn thành phố và một số tỉnh ở xa.

Anh Vũ Hữu Tân, Trưởng nhóm Sen Trắng cho biết  nhóm có khoảng 60 xe bán tải chạy liên tục, có lúc hết công suất, với phương châm "nơi nào cần, xe có mặt." Nhóm còn cử 3 xe để chuyên chở cơm từ chùa Linh Tiên đến Bệnh viện Bạch Mai. Tất cả thành viên của nhóm đều xác định tư tưởng "tiếp xe cho tiền tuyến."

Tiếp sức cho cuộc chiến cam go chống 'giặc COVID-19' ở Hà Nội ảnh 2Công nhân Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Đông nhận quà hỗ trợ từ lãnh đạo tổ chức Công đoàn Thủ đô. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại quận Ba Đình, bên cạnh công tác chống dịch, quận đã hình thành nhiều đội tình nguyện đến từng nhà giúp dân. Các cơ sở Hội Phụ nữ và Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp quận đã tặng 530kg gạo, 1.800 quả trứng, 250kg rau xanh, hàng trăm thùng nước uống, dầu ăn, nước mắm; 210 suất quà cho gia đình thực hiện cách ly, lao động tự do, sinh viên không về quê.

Các bếp ăn "Bữa cơm ấm tình" duy trì nấu 1.209 suất cơm chuyển tới Trung tâm Y tế quận, các Trạm Y tế phường và các chốt trực, xóm trọ nghèo, người già neo đơn. Hội Phụ nữ phường Ngọc Khánh có mô hình "Bữa sáng 0 đồng" hỗ trợ người già neo đơn, gia đình khó khăn 1.000 suất…

Sự lan tỏa tinh thần nhường cơm, sẻ áo trong nhân dân trở thành động lực tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để Thủ đô thu được nhiều kết quả quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Dồn sức cho những chiến dịch thần tốc

Xác định "chống dịch như chống giặc," Hà Nội đã sẵn sàng mọi điều kiện để bước vào các chiến dịch lớn; trong đó có chiến dịch thần tốc tiêm vaccine diện rộng miễn phí cho nhân dân và chiến dịch huy động sức dân đóng góp tạo nguồn quỹ phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể các cấp trong thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, công khai minh bạch mọi thông tin để làm tốt nhất có thể chiến dịch tiêm vaccine. Thành phố đã chủ động lực lượng y tế và đội ngũ phục vụ cho hàng trăm dây chuyền tiêm một cách đồng loạt.

Chiến dịch đóng góp tạo nguồn quỹ phục vụ công tác phòng, chống dịch đã và đang được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai sâu rộng. Đến nay, toàn thành phố đã nhận được đóng góp tự nguyện từ người dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cho công tác phòng, chống dịch là 1.700 tỷ đồng; trong đó số tiền đăng ký hưởng ứng từ các quận, huyện là 1.410 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần "Hà Nội vì cả nước, các nước vì Hà Nội," thành phố nhận được nhiều sự chia sẻ tình cảm, vật chất của các tỉnh, thành. Điển hình như tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 2 tỷ đồng; tỉnh Hòa Bình tặng 70 tấn hàng hóa và nhiều tỉnh khác hỗ trợ máy móc y tế, thực phẩm trị giá gần 120 tỷ đồng...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đang phát động chương trình "Đoàn kết chống dịch," công khai đường dây nóng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và 30 quận, huyện, thị xã, lập trang Fanpage "Đoàn kết chống dịch."

Chỉ trong một tuần triển khai, fanpage này đã tiếp cận trên 6.000 người, tiếp nhận trên 2.000 cuộc điện thoại đề nghị giúp đỡ, hỗ trợ khó khăn của người dân, người lao động. Sau khi tiếp nhận phản ánh, 307 trường hợp đã được các cấp Mặt trận xác thực và trao quà hỗ trợ.

Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội được Bộ Tư lệnh Thủ đô ủng hộ phương tiện, nhân lực tổ chức rất thành công mô hình "Chợ 0 đồng" tại 4 quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Tây Hồ. Mô hình tiếp tục triển khai tại quận Hoàn Kiếm, Đông Anh và tới đây nhân rộng ra nhiều địa bàn. Từ mô hình này, đã có 2.021 người nghèo, khó khăn, sinh viên, người lao động mất việc được phát phiếu đi chợ 0 đồng.

Ngoài các đối tượng đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 100% các hộ nghèo 3.400 suất quà trị giá 3,4 tỷ đồng; phối hợp với các nhà hảo tâm tặng 80.000 suất quà, trị giá 29 tỷ đồng cho nhiều đối tượng.

Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, cho biết qua những đợt vận động lại càng thấm nhuần bài học dựa vào sức dân. Người dân Thủ đô sẵn lòng đóng góp, tin tưởng các chính quyền, đồng thời đùm bọc, chia sẻ nhau lúc khó khăn. Các cấp, các ngành của thành phố sẽ hành động để xứng đáng với niềm tin ấy./.

“Hà Nội nghĩa tình: Tấm lòng áo xanh-Ly nước gửi anh” được Thành đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên-Hội đồng Đội thành phố Hà Nội triển khai với mong muốn những ly nước mát sẽ tiếp thêm năng lượng hàng ngày cho lực lượng công an Thủ đô đang thực hiện nhiệm vụ tại 6 tổ tuần tra kiểm soát lưu động và 30 chốt tại các quận huyện thị xã. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
“Hà Nội nghĩa tình: Tấm lòng áo xanh-Ly nước gửi anh” được Thành đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên-Hội đồng Đội thành phố Hà Nội triển khai với mong muốn những ly nước mát sẽ tiếp thêm năng lượng hàng ngày cho lực lượng công an Thủ đô đang thực hiện nhiệm vụ tại 6 tổ tuần tra kiểm soát lưu động và 30 chốt tại các quận huyện thị xã. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
 Các cô giáo là Tổng phụ trách Đội của Thủ đô trao tặng đồ uống cho lực lượng công an Thủ đô đang thực hiện nhiệm vụ tại 6 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các cô giáo là Tổng phụ trách Đội của Thủ đô trao tặng đồ uống cho lực lượng công an Thủ đô đang thực hiện nhiệm vụ tại 6 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đây chính là tình cảm, niềm tin của thanh niên Thủ đô gửi tặng các cán bộ, chiến sỹ công an không quản thời tiết nắng nóng, luôn tận tâm, tận lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo vệ bình yên cho Thủ đô. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đây chính là tình cảm, niềm tin của thanh niên Thủ đô gửi tặng các cán bộ, chiến sỹ công an không quản thời tiết nắng nóng, luôn tận tâm, tận lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo vệ bình yên cho Thủ đô. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Trao tặng đồ uống cho lực lượng công an Thủ đô đang thực hiện nhiệm vụ tại 6 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Trao tặng đồ uống cho lực lượng công an Thủ đô đang thực hiện nhiệm vụ tại 6 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Trao tặng đồ uống cho lực lượng công an Thủ đô đang thực hiện nhiệm vụ tại 6 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Trao tặng đồ uống cho lực lượng công an Thủ đô đang thực hiện nhiệm vụ tại 6 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Chương trình được triển khai thể hiện sự đồng lòng, chung sức của tuổi trẻ Thủ đô từ những việc nhỏ nhất; cùng lực lượng tuyến đầu tiếp tục đoàn kết, từng bước đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Chương trình được triển khai thể hiện sự đồng lòng, chung sức của tuổi trẻ Thủ đô từ những việc nhỏ nhất; cùng lực lượng tuyến đầu tiếp tục đoàn kết, từng bước đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các loại nước hoa quả được các hội viên, thanh niên, giáo viên Tổng phụ trách Thủ đô tự tay pha chế và được câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam (PVCclub trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố) vận chuyển miễn phí đến tận tay các chiến sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các loại nước hoa quả được các hội viên, thanh niên, giáo viên Tổng phụ trách Thủ đô tự tay pha chế và được câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam (PVCclub trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố) vận chuyển miễn phí đến tận tay các chiến sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tình hình dịch bệnh đến 18 ngày 19/8:

Hà Nội:

Số ca nhiễm: 2.952
Trong đó số ca từ thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 (24/7) là 1.744.
Số ca tử vong: 33
Số tiêm chủng: 2.282.943 liều

Toàn quốc:

Số ca nhiễm: 312.611
Số ca tử vong: 7.150
Số ca điều trị khỏi: 120.059 
Số tiêm chủng: 15.922.537 liều
Trong đó, tiêm 1 mũi là 14.359.868 liều, tiêm mũi 2 là 1.562.669 liều.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục