Tiêu diệt 3 nghi phạm tấn công sĩ quan vệ binh quốc gia Tunisia

Hai sỹ quan thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã bị những phần tử vũ trang trên tấn công, cướp súng và xe công vụ khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại trung tâm thành phố ven biển Sousse.
Tiêu diệt 3 nghi phạm tấn công sĩ quan vệ binh quốc gia Tunisia ảnh 1Một sỹ quan Vệ binh Quốc gia Tunisia đi tuần tra. (Nguồn: DPA)

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia cho biết một số phần tử dùng dao tấn công làm thiệt mạng một sỹ quan thuộc lực lượng này và một người bị thương.

Vụ việc xảy ra tại khu du lịch ở thành phố ven biển Sousse, cách thủ đô Tunis 140km về phía Nam.

Lực lượng Vệ binh quốc gia khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố, 3 phần tử tấn công đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt trong cuộc truy đuổi ngay sau đó.

Theo nguồn tin trên, 2 sỹ quan thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã bị những phần tử vũ trang trên tấn công, cướp súng và xe công vụ khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại trung tâm thành phố.

Một người thiệt mạng và một người bị thương đã được đưa vào bệnh viện.

Kể từ sau cuộc nổi dậy năm 2011, tại Tunisia xảy ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố do các phần tử thánh chiến Hồi giáo tiến hành.

[Tunisia: Phần tử phiến quân đánh bom liều chết gần Đại sứ quán Mỹ]

Hàng chục nhân viên an ninh, dân thường và cả khách du lịch nước ngoài đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này.

Tháng Ba vừa qua, một vụ tấn công liều chết nhằm vào lực lượng an ninh bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tunis đã khiến một cảnh sát thiệt mạng và một số người bị thương.

Năm 2015 được xem là năm đẫm máu nhất đối với quốc gia châu Phi này khi các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng liên tiếp gây ra 3 vụ tấn công lớn khiến hơn 70 người thiệt mạng.

Riêng vụ tấn công nhằm vào Bảo tàng Quốc gia Bardo ở thủ đô Tunis tháng 3/2015 đã làm 21 người thiệt mạng.

Vụ tấn công 3 tháng sau đó tại một khách sạn cũng ở thành phố Sousse làm thiệt mạng 38 du khách nước ngoài, trong đó chủ yếu là người Anh, và vụ đánh bom nhằm vào một xe buýt chở khách ở trung tâm thủ đô tháng 11/2015 đã khiến 12 cận vệ của tổng thống thiệt mạng.

Mặc dù tình hình an ninh đã cải thiện đáng kể, song Tunisia đến nay vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp. Các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh vẫn chưa chấm dứt và chủ yếu xảy ra ở những khu vực hẻo lánh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục