Tìm đối tượng thu phí trái phép các xe đi cao tốc Vân Đồn-Móng Cái

Công an huyện Tiên Yên đã triệu tập Hà Thanh Phong, sinh năm 1975 trú tại thôn Đông Dương, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, là công nhân lái máy xúc của Công ty 138.
Tìm đối tượng thu phí trái phép các xe đi cao tốc Vân Đồn-Móng Cái ảnh 1Người đàn ông tự ý thu tiền tại lối mở lên cao tốc Vân Đồn-Móng Cái. (Ảnh cắt từ clip)

Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh thông tin Công an huyện đã triệu tập một lái xe có liên quan đến vụ việc thu tiền trái phép các phương tiện đi từ Quốc lộ 18A vào cao tốc Vân Đồn-Móng Cái vào sáng 2/8.

Cụ thể, Công an huyện Tiên Yên đã triệu tập Hà Thanh Phong (sinh năm 1975 trú tại thôn Đông Dương, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) là công nhân lái máy xúc của Công ty 138.

Theo lời khai của Phong, người thu tiền trong clip đăng tải trên Facebook là lái xe 16 chỗ, biển kiểm soát 17B.02..., tự ý xuống thu tiền của các lái xe khác rồi chuyển bồi dưỡng cho Phong số tiền 520.000 đồng, Phong không quen biết đối tượng này.

[Xử lý đối tượng thu phí trái phép các xe đi cao tốc Vân Đồn-Móng Cái]

Như phóng viên TTXVN đưa tin, vào hồi 9 giờ ngày 2/8, tuyến Quốc lộ 18A địa phận qua huyện Tiên Yên xảy ra tai nạn giao thông, các phương tiện không thể lưu thông theo chiều từ Hạ Long đi Móng Cải và ngược lại.

Trong quá trình chờ cơ quan chức năng giải quyết sự việc, các phương tiện di chuyển theo lối mở tạm phục vụ thi công vào tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái để quay đầu và lưu thông theo hướng Tiên Yên đi nút giao Mũi Chùa.

Lợi dụng sự việc, tại điểm vào cao tốc có đối tượng bên ngoài xuất hiện tự ý thu phí các xe qua lại. Ngay sau đó, một clip ghi lại hình ảnh đối tượng tự ý thu tiền các phương tiện vào cao tốc Vân Đồn-Móng Cái được phát tán trên mạng xã hội.

Chủ đầu tư dự án cao tốc Tiên Yên-Móng Cái (thuộc dự án cao tốc Vân Đồn-Móng Cái) là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vân Đồn đã có công văn đề nghị cơ quan Công an hỗ trợ điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tiên Yên đang tiếp tục xác minh, làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục