Tình báo Mỹ: Nga, Trung Quốc là những mối đe dọa an ninh quốc gia

Mỹ đã liệt những nỗ lực gia tăng ảnh hưởng của Nga và việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội vào danh sách những mối đe dọa "đa dạng hơn bao bao giờ hết" đối với Mỹ.
Tình báo Mỹ: Nga, Trung Quốc là những mối đe dọa an ninh quốc gia ảnh 1Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong báo cáo Chiến lược Tình báo Quốc gia công bố ngày 23/1, Mỹ đã liệt những nỗ lực gia tăng ảnh hưởng của Nga và việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội vào danh sách những mối đe dọa "đa dạng hơn bao bao giờ hết" đối với Mỹ.

Báo cáo nói trên được công bố 4 năm 1 lần, cũng chỉ ra những mối đe dọa tiềm ẩn khác như việc Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân, sự gia tăng năng lực tấn công của các đối thủ Mỹ và sự bất ổn chính trị toàn cầu.

[Mỹ sắp công bố chiến lược hệ thống phòng thủ tên lửa sửa đổi]

Theo báo cáo, Mỹ phải "đối mặt với một thế giới ngày càng bất ổn và phức tạp, trong đó các mối đe dọa đang trở nên ngày càng đa dạng và có liên hệ với nhau."

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats trong một bức thư gửi kèm báo cáo trên nhấn mạnh rằng các cơ quan của Mỹ cần phải thích nghi để ứng phó với môi trường "hỗn loạn và phức tạp"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục