Theo đó, ba bệnh viện gồm Nhi đồng Đồng Nai, Đa khoa Đồng Nai và Đa khoaThống Nhất được chọn để xây dựng thành bệnh viện vệ tinh của bệnh viện Nhi đồng2, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Ung bướu (Thành phố Hồ Chí Minh) trong giai đoạn2013-2015.
Đây là cơ hội để các bệnh viện trong tỉnh nâng cao chất lượng điều trị, đồngthời giúp người dân thụ hưởng dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân xây dựng Bệnh việnNhi vệ tinh giai đoạn 2013-2015.
Theo dự án, từ nay đến năm 2015, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai sẽ tiếp nhận cáckỹ thuật chuyên khoa sâu về nhi như phẫu thuật nội soi, nhi tổng quát, hồi sứcsơ sinh, hồi sức nhi, vật lý trị liệu và tim mạch…
Đồng thời, nguồn nhân lực của bệnh viện được đào tạo cả ở 2 hình thức "cầmtay chỉ việc” và đào tạo liên tục theo chương trình của Bệnh viện Nhi đồng 2.
Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và điều trị chotrẻ em, giảm tử vong, giảm 15% số ca phải chuyển tuyến, giảm tải cho bệnh việnNhi đồng 2, bảo đảm 100% kỹ thuật được chuyển giao sẽ được thực hiện và duy trìbền vững.
Tổng kinh phí của dự án là 43,2 tỷ đồng, trong đó có 41,3 tỷ đồng dành đầu tưcho trang thiết bị nhằm phục vụ công tác triển khai các kỹ thuật phẫu thuật đượcchuyển giao.
Theo Sở y tế Đồng Nai, hiện nay Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là bệnh viện tuyếntỉnh. Trong đó, khoa ngoại tổng quát là 1 trong 3 khoa của bệnh viện được chọnđể xây dựng thành khoa vệ tinh cho các bệnh viện lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể, khoa ngoại tổng quát và ngoại thần kinh là vệ tinh của Bệnh viện ChợRẫy; khoa ung bướu là vệ tinh của bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng với đó, khoa tim mạch của bệnh viện đa khoa Thống Nhất sẽ được đầu tưthành trung tâm tim mạch can thiệp, làm vệ tinh chuyên khoa tim mạch cho bệnhviện Chợ Rẫy.
Để chuẩn bị cho bước tiến mới này, bệnh viện đã thành lập khoa ngoại lồngngực để hỗ trợ trung tâm tim mạch can thiệp sau này. Dự kiến đến đầu năm 2014 sẽđưa trung tâm tim mạch can thiệp vào hoạt động./.