Giá lúa thường tại thị trường Kiên Giang đang nhích lên, hiện dao động ởmức 5.200-5.300 đồng/kg, tăng 300-400 đồng/kg so với trước khi thực hiện Quyết định812 và so với giá thành sản xuất, nông dân lãi 700-800 đồng/kg.
Tuy vậy, phần lớn nông dân chưa thu hoạch vụ Hè Thu tỏ ra lo ngại giá lúasẽ giảm nhanh xuống mức thấp nhất sau ngày 10/8, khi thực hiện hoàn thành Quyết định812. Sản lượng gạo xuất khẩu và giá gạo tiếp tục giảm do dự trữ gạo trên thếgiới tăng, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn.
Trong khi đó, sản lượng lúa vụ Hè Thu này của tỉnh Kiên Giang ước khoảng1,58 triệu tấn, nhưng chỉ tiêu phân bổ tạm trữ chỉ có 32.000 tấn.
Tỉnh KiênGiang đã gieo sạ dứt điểm được 288.333/283.500 ha, vượt 1,7% so với kế hoạch.Đến nay, nông dân đã thu hoạch hơn 110.600 ha, năng suất bình quân 5,37 tấn/ha.
Nông dân Kiên Giang kiến nghị Chính phủ cần có những giải pháp ổn định giálúa như hiện nay trên thị trường, đảm bảo lợi nhuận đạt mức tối thiểu 30% trongsản xuất, đồng thời kéo dài thời gian, tăng số lượng mua tạm trữ lúa quy ra gạovụ Hè Thu./.