Tỉnh Tây Ninh thu hút vốn FDI đạt trên 2 tỷ USD

Tổng số dự án FDI tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của tỉnh Tây Ninh lên tới con số 207 với tổng số vốn đăng ký đạt trên 2 tỷ USD.

Từ đầu năm 2013 đến nay, các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã thu hút 17 dự án với tổng số 503,98 triệu USD vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, tăng gấp 2,1 lần so cùng kỳ năm trước.

Điều đó góp phần nâng tổng số dự án FDI của tỉnh Tây Ninh lên 207 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt trên 2 tỷ USD.

Trong số trên 200 dự án FDI tại Tây Ninh đã có 169 dự án đi vào hoạt động. Trong đó, Khu công nghiệp Trảng Bàng có 121 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt gần 500 triệu USD, vốn thực hiện đạt 355 triệu USD; Khu công nghiệp Bourbon-An Hòa thu hút 10 dự án, vốn đăng ký gần 48 triệu USD, có bảy dự án đi vào hoạt động với nguồn vốn thực hiện hơn 21 triệu USD; Khu công nghiệp Phước Đông Bời Lời có tám dự án, vốn đăng ký 922 triệu USD, đã có bốn dự án đi vào hoạt động, vốn thực hiện đạt hơn 118 triệu USD...

Theo Ban Quản lý khu kinh tế Tây Ninh, nhờ đóng góp tích cực trong hoạt động của các doanh nghiệp FDI, năm 2013 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh ước thực hiện gần 1,85 tỷ USD, tăng hơn 17% so với năm 2012; trong đó kim ngạch xuất khẩu tại các khu công nghiệp ước đạt 900 triệu USD, tăng gần 11%.

Dự kiến cuối năm 2013 ít nhất sẽ có ba doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư lớn là Công ty sản xuất vỏ xe Sai Lun, số vốn đăng ký đạt 400 triệu USD; Công ty sản xuất sợi Brotex, vốn đăng ký 98 triệu USD được cấp phép vào Khu công nghiệp Phước Đông Bời Lời; Công ty sản xuất da giàyJoung IL, vốn đăng ký 18 triệu USD được cấp phép vào Khu công nghiệp Bourbon-An Hòa đi vào hoạt động sẽ đưa doanh thu trong khu công nghiệp tăng khoảng 35% vào năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.