Tình yêu biển đảo trong lòng đồng bào dân tộc Khmer ở Bạc Liêu

Tất cả các chùa trong tỉnh Bạc Liêu đều tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho sư sãi và phật tử mỗi dịp lễ chùa hoặc cúng viếng chùa hàng tháng.
Tình yêu biển đảo trong lòng đồng bào dân tộc Khmer ở Bạc Liêu ảnh 1Đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Những ngày Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trái tim đồng bào Khmer ở Bạc Liêu như "dậy sóng." Với đồng bào Khmer, biển đảo Việt Nam như một phần cuộc sống của mình.

Thượng tọa Tăng Sa Vong, Trụ trì chùa Buppharam, ở ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi cho biết hễ có hội, họp là đồng bào phật tử ở đây dành thời gian nói chuyện biển đảo.

Theo chỉ đạo của Hòa thượng Lý Sa Muoth - Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, tất cả các chùa trong tỉnh đều tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho sư sãi và phật tử mỗi dịp lễ chùa hoặc cúng viếng chùa hàng tháng. Đặc biệt, đại diện các chùa đều nói rõ hành động ngang ngược của Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế xâm phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam. Việc tuyên truyền này nhằm củng cố lòng yêu nước và giúp đồng bào tăng thêm trách nhiệm của mình đối với biển đảo quê hương.

Là đảng viên đồng thời cũng là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Huỳnh Mười (ấp 4, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai) cho biết những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đều rất phẫn nộ, yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt ngay việc làm đi ngược luật pháp và tình hữu nghị dân tộc mà hai bên đã vun đắp. Họ cũng phân tích rõ để đồng bào Khmer nhận thức đúng đắn, đoàn kết bảo vệ Tổ quốc mình.

Vừa là đảng viên lại là người có uy tín được bầu làm Tổ trưởng Tổ dòng tộc họ Thạch xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, ông Thạch Quết cho biết họp Tổ dòng tộc họ Thạch với 437 hộ, ông nói với bà con về hành động sai trái và ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông.

Xã Vĩnh Trạch Đông có gần 80% dân số người dân tộc Khmer nên ông kêu gọi đồng bào phật tử hãy yêu nước một cách bình tĩnh, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, không để kẻ xấu lợi dụng; thể hiện lòng yêu nước của mình bằng cách tăng gia lao động, sản xuất và học tập, tạo thành hậu phương vững chắc cho lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục