Tổ chức GHF bắt đầu phân phát hàng cứu trợ cho người dân ở Dải Gaza

Tổ chức Gaza Humanitarian Foundation (GHF) không nêu số lượng hàng viện trợ đã được phân phát nhưng cho biết sẽ tiếp tục điều thêm xe tải viện trợ đến Gaza với số lượng hàng viện trợ tăng từng ngày.

Người dân sơ tán tránh xung đột tại thành phố Gaza ngày 21/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân sơ tán tránh xung đột tại thành phố Gaza ngày 21/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổ chức cứu trợ Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ngày 26/5 thông báo đã chính thức bắt đầu hoạt động phân phối hàng cứu trợ tại Dải Gaza sau khi các xe tải chở thực phẩm đến các điểm phân phối mới được thiết lập.

Trong loạt ảnh do GHF công bố, người dân Gaza đang nhận các thùng hàng viện trợ nhân đạo tại một điểm phân phối do tổ chức này điều hành.

GHF không nêu rõ số lượng hàng viện trợ đã được phân phát nhưng cho biết sẽ tiếp tục điều thêm xe tải viện trợ đến Gaza trong ngày 27/5 với số lượng hàng viện trợ tăng theo từng ngày.

GHF cũng thông báo ông John Acree đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành (CEO) lâm thời của tổ chức này, sau khi CEO cũ từ chức hôm 25/5.

Tân CEO Acree là một chuyên gia cứu trợ nhân đạo kỳ cựu với hơn 20 năm kinh nghiệm thực địa toàn cầu trong lĩnh vực ứng phó thảm họa, ổn định khu vực và phối hợp giữa hai khu vực dân sự và quân sự.

GHF được thành lập đầu năm nay trong bối cảnh Israel muốn thiết lập cơ chế phân phối viện trợ nhân đạo mới tại Gaza nhằm ngăn chặn hàng cứu trợ rơi vào tay lực lượng Hamas. Israel chủ trương thiết lập một số điểm phân phối tại miền Nam Gaza để trao hàng tận tay cho đại diện các hộ gia đình, dưới sự điều hành và bảo vệ của các nhà thầu tư nhân Mỹ.

Do mới được thành lập nên GHF cần sự ủng hộ và hợp tác từ các tổ chức cứu trợ hiện có để gây dựng uy tín tại thực địa nhưng đến nay, Liên hợp quốc cùng nhiều tổ chức quốc tế tại Gaza vẫn từ chối hợp tác với GHF vì cho rằng mô hình hoạt động của GHF đi ngược lại các nguyên tắc nhân đạo, như việc buộc người dân Gaza phải di chuyển quãng đường dài để nhận viện trợ hay chỉ phân phối hàng ở miền Nam Gaza để kéo người dân ở các khu vực khác di dời về đây.

Cũng trong ngày 26/5, Bộ Quốc phòng Israel thông báo đã có 170 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo tiến vào Gaza, mang theo thực phẩm, thiết bị y tế và thuốc men.

Israel nối lại hoạt động chuyển hàng viện trợ gần như hằng ngày đến Gaza vào tuần trước, sau thời gian dài tạm ngưng kể từ ngày 2/3. Từ đó đến nay đã có tổng cộng 665 xe tải viện trợ tới Dải Gaza và được lực lượng chức năng Israel kiểm tra tại cửa khẩu Kerem Shalom nằm giữa miền Nam Israel và Dải Gaza.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân đạo ở Gaza, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo sẽ triệu Đại sứ Israel tại Stockholm để phản đối tình trạng thiếu viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Trong một phát biểu, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt và gây áp lực ngoại giao đối với Tel Aviv trong vấn đề này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa Gaza và cho phép tiếp cận nhân đạo "ngay lập tức, an toàn và không bị cản trở."

Ông bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với kế hoạch viện trợ 5 giai đoạn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng các con tin còn lại phải được thả ngay lập tức.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo phần lớn nguồn cung cấp thiết bị y tế đã cạn kiệt ở Gaza khi 42% số thuốc cơ bản, bao gồm cả thuốc giảm đau, đã hết.

Đại diện WHO tại khu vực Đông Địa Trung Hải cho biết 51 xe tải cứu trợ của tổ chức này đang chờ ở biên giới Gaza để được cấp phép đi vào vùng đất này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.