Tổ chức lại xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ

Sau phán quyết của DOC, Bộ NN&PTNT đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức lại xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ.
Nhằm ổn định sản xuất cá tra sau phán quyết của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vềviệc áp thuế bán phá giá cá tra philê đông lạnh của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân cáctỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long khuyến cáo các doanh nghiệp và ngườinuôi cá tra bình tĩnh trước phán quyết của DOC.

Bộ trường đồng thời yêu cầu kiên quyết xử lý nhữngcá nhân và tổ chức lợi dụng phán quyết của DOC để trục lợi, đặc biệt là ép hạgiá mua cá tra nguyên liệu.

Bộ  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang khẩn trương phối hợp với cácđơn vị liên quan để tổ chức lại việc xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ. Bêncạnh đó, Bộ cũng đề nghị người nuôi cá cần áp dụng các giải pháp kỹ thuật để hạgiá thành sản xuất cá tra nguyên liệu, đảm bảo an toàn thực phẩm và chỉ nuôi khiđã có hợp đồng tiêu thụ với nhà máy chế biến.

Bộ đang yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông CửuLong thông tin kịp thời về kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ8 (POR8) cho cộng đồng doanh nghiệp và người nuôi để mọi người hiểu hơn bản chấtcủa POR8, trong đó nêu rõ ngoài 12 doanh nghiệp bị DOC áp thuế chống bán phá giánhư Công ty Vĩnh Hoàn có mức thuế 0,19 USD/kg vẫn có cơ hội tiếp tục xuất khẩucá tra sang Mỹ thì hiện nay Việt Nam còn có 8 doanh nghiệp đang có mức thuế nhậpkhẩu vào Mỹ từ 0-0,03USD/kg.

[8 DN xuất cá tra sang Mỹ được hưởng thuế suất thấp]

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (Vasep) cho biết, Mỹ vẫn duy trìđược vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm tới17% thị phần xuất khẩu của cả nước.

Hỗ trợ cho các hộ nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản cho biết, theo dự thảonghị định bổ sung Nghị định 75 về tín dụng xuất khẩu và tín dụng đầu tư của Nhànước, các doanh nghiệp mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu sẽ đượcvay vốn tín dụng xuất khẩu, với lãi suất thường thấp hơn lãi suất cho vay thươngmại. Mức cho vay tối đa bằng 85% tổng nhu cầu với thời hạn vay không quá 12tháng.

Tuy nhiên, để được vay vốn, doanh nghiệp phải có hợp đồng xuất khẩu hoặc hợpđồng bán thủy sản cho doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, có phương ánnuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu hiệu quả./.

Thúy Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.