Tòa án ở Malaysia xét xử đối tượng buôn bán phụ nữ Việt Nam

Ngày 19/12, một tòa án cấp quận tại Kuala Lumpur đã tiến hành xét xử Lee Cheng Wah, 47 tuổi, với cáo buộc buôn bán một phụ nữ Việt Nam.

Ngày 19/12, một tòa án cấp quận tại Kuala Lumpur đã tiến hành xét xử Lee Cheng Wah, 47 tuổi, với cáo buộc buôn bán một phụ nữ Việt Nam.

Lee bị bắt vào lúc 20 giờ ngày 12/11 tại Trung tâm Y tế Yadu ở số 2 đường Langkawi, Setapak, Kuala Lumpur về hành vi buôn người.

Theo Điều 12 phần chống buôn bán người của Luật Di cư 2007, đối tượng phạm tội sẽ chịu hình phạt tối đa 15 năm tù giam và phạt tiền.

Tại phiên tòa, thẩm phán Azura Alwi cho phép Lee nộp 10.000 ringgit bảo lãnh để được tại ngoại và yêu cầu Lee nộp hộ chiếu cho tòa án.

Ngoài ra, Lee cũng phải đến trình diện tại đồn cảnh sát gần nhất vào ngày 30 hàng tháng.

Tuy nhiên, Lee đã không nhận tội. Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 4/1/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục