Tòa án Thái Lan xem xét tài sản của ông Thaksin

Tòa án Tối cao Thái Lan đã mở phiên xét xử đầu tiên nhằm quyết định liệu có thể tịch thu tài sản của ông Thaksin hay không.
Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 16/7 đã mở phiên xét xử đầu tiên nhằm quyếtđịnh liệu chính quyền có thể tịch thu gần 76 tỷ bạt (2,2 tỷ USD) tài sản đã đóngbăng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hay không.

Hiện, ông Thaksin đang sống lưu vong ở nước ngoài nhằm tránh án tù với tộidanh tham nhũng, đã ủy nhiệm cho luật sư Chattip Tanthaprasas bào chữa cho ôngtại tòa.

Tài sản nói trên của ông Thaksin chủ yếu là lợi nhuận mà gia đình ông cóđược khi bán Tập đoàn viễn thông Shin hồi tháng 1/2006 cho Công ty đầu tưTemasek Holdings của Singapore.

Các công tố viên lập luận rằng cổ phiếu của Tập đoàn Shin thuộc sở hữu củaông Thaksin, và ông đã phạm pháp vì không nộp thuế khi thực hiện thương vụ trên.Việc chuyển nhượng đã được tiến hành khi ông còn là Thủ tướng Thái Lan, trướckhi xảy ra cuộc đảo chính của quân đội tháng 9/2006.

Tuy nhiên, luật sư Chattip cho rằng cổ phiếu của Tập đoàn Shin không thuộcsở hữu của ông Thaksin. Phát biểu tại tòa, luật sư khẳng định ông Thaksin "chưabao giờ tuyên bố các cổ phiếu của Tập đoàn Shin trong danh sách tài sản chínhthức của ông".

Theo luật sư Chattip, nếu các công tố viên quyết định các cổphiếu trên là sở hữu của ông Thaksin thì Sở thuế cũng không thể đánh thuế số tàisản này đối với các con của ông Thaksin.

Trước đó, một cơ quan chống tham nhũng của Thái Lan đã phong tỏa các quỹtài chính của ông Thaksin ngay sau khi xảy ra đảo chính.

Ông Thaksin đã hai lần được bầu làm Thủ tướng Thái Lan kể từ năm 2001,nhưng đã ra nước ngoài từ tháng 8/2008 sau khi bị tòa tuyên phạt 2 năm tù giamvì liên quan đến thương vụ mua đất với giá thấp hơn giá thị trường mà vợ ông khiđó là bà Pojaman tiến hành.

Phiên xét xử hiện nay dự kiến kéo dài tới giữa tháng 11./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.