Tòa Thái Lan ấn định thời điểm phán quyết về nhiệm kỳ thủ tướng

Ngày 14/9, Tòa án Hiến pháp Thái Lan thông báo ngày 30/9 tới tòa án này sẽ phán quyết về thời hạn nhiệm kỳ thủ tướng của ông Prayut Chan-o-cha.
Tòa Thái Lan ấn định thời điểm phán quyết về nhiệm kỳ thủ tướng ảnh 1Ông Prayut Chan-o-cha phát biểu tại Bangkok, Thái Lan, ngày 17/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 14/9, Tòa án Hiến pháp Thái Lan thông báo ngày 30/9 tới tòa án này sẽ phán quyết về thời hạn nhiệm kỳ thủ tướng của ông Prayut Chan-o-cha.

Trước đó, ngày 24/8 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra lệnh đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trong khi chờ phán quyết về thời hạn nhiệm kỳ. 

Lệnh này được đưa ra sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan chấp nhận kiến nghị của phe đối lập yêu cầu phán quyết về thời hạn nhiệm kỳ thủ tướng của ông Prayut.

[Toà án Thái Lan xem xét thông tin về thời hạn nhiệm kỳ của ông Prayut]

Phe đối lập cho rằng thời hạn nhiệm kỳ 8 năm của ông Prayut đã kết thúc vào ngày 24/8/2022 vì ông bắt đầu giữ cương vị này ngày 24/8/2014. 

Điều 158 của Hiến pháp Thái Lan năm 2017 quy định “Thủ tướng không nắm quyền tổng cộng quá 8 năm, dù là nhiệm kỳ liên tiếp hay ngắt quãng.”

Trong khi đó, những người ủng hộ ông Prayut cho rằng ngày đầu tiên ông giữ cương vị thủ tướng là ngày 9/6/2019, khi ông trở thành người đứng đầu chính phủ Thái Lan sau một cuộc bầu cử được tổ chức theo Hiến pháp được thông qua năm 2017 sau một cuộc trưng cầu ý dân.

Hiện tại, ông Prayut vẫn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong Nội các Thái Lan, trong khi Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan giữ chức quyền Thủ tướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.