Tổng thống Burkina Faso bị phế truất được cấp quốc tịch Côte d’Ivoire

Cựu Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore, người đang đối mặt với lệnh bắt giữ, đã được cấp quốc tịch Côte d’Ivoire, động thái được cho là sẽ ngăn cản việc dẫn độ ông này.
Tổng thống Burkina Faso bị phế truất được cấp quốc tịch Côte d’Ivoire ảnh 1Cựu Tổng thống Burkina Fasso Blaise Compaore. (Nguồn: ibtimes.co.uk)

Theo hãng tin AP, Côte d’Ivoire ngày 24/2 thông báo cựu Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore, người đang đối mặt với lệnh bắt giữ, đã được cấp quốc tịch nước này trong một động thái mà giới chỉ trích cho là sẽ ngăn cản việc dẫn độ ông này.

Ông Compaore, giữ chức Tổng thống Burkina Faso trong gần 3 thập kỷ, đã chạy trốn sang Côte d’Ivoire hồi tháng 10/2014 trong một cuộc nổi dậy của dân chúng ở quê nhà.

Hiện vị cựu tổng thống này đang phải đối mặt với các tội danh ám sát trước một tòa án binh liên quan tới cái chết của nhà lãnh đạo nổi tiếng Thomas Sankara trong cuộc đảo chính 1987, sự kiện đưa ông Compaore lên cầm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục