Tổng thống đắc cử Hàn Quốc tuyên bố chính sách đối ngoại mới

Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố chính quyền của ông sẽ tham gia vào các hoạt động kinh tế mạnh hơn trên phạm vi toàn cầu, tương xứng với vị trí là một trong 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc tuyên bố chính sách đối ngoại mới ảnh 1Ông Yoon Suk-yeol giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 20 của Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính quyền sắp tới của Hàn Quốc sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao, dựa trên một liên minh Mỹ-Hàn Quốc mạnh mẽ hơn. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đưa ra tuyên bố này trong một bài phỏng vấn được đăng ngày 14/4.

Trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, ông Yoon nói: "Chính quyền hiện tại quá tập trung vào quan hệ với Triều Tiên, trong khi không thực hiện đủ các hoạt động ngoại giao toàn cầu. Một số người thậm chí nói rằng ngoại giao toàn cầu của Hàn Quốc đã biến mất. Do đó, chúng tôi không chỉ tập trung vào quan hệ với Triều Tiên, mà sẽ mở rộng quan hệ ngoại giao với Liên minh châu Âu (EU) và các nước trên khắp châu Á, với nền tảng là quan hệ Mỹ-Hàn."

Ông Yoon cho rằng chính quyền sắp tới sẽ hành động để cải thiện quan hệ với Nhật Bản, theo đó giúp tăng cường hợp tác ba bên Hàn, Nhật và Mỹ.

[Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol kiện toàn Nội các]

Tổng thống đắc cử Yoon nêu rõ: “Mối quan hệ suy yếu với Nhật Bản là nhược điểm trong hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật. Sự phát triển các mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản hướng đến tương lai không chỉ có lợi cho Nhật Bản mà cả người dân và các doanh nghiệp tại Hàn Quốc.”

Bên cạnh đó, ông Yoon cũng tuyên bố chính quyền của ông sẽ tham gia vào các hoạt động kinh tế mạnh hơn trên phạm vi toàn cầu, tương xứng với vị trí là một trong 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Dự kiến, ông Yoon chính thức nhậm chức Tổng thống vào ngày 10/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục